Gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

PHÚC ĐẠT - CÔNG QUANG |

Công an TP. Huế vừa truy xét, làm rõ một nam thanh niên gây tai nạn chết người và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA.

Ngày 23.2, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị này vừa truy xét, làm rõ nam thanh niên điều khiển xe môtô gây tai nạn giao thông, bỏ trốn khỏi hiện trường, hậu quả làm 1 người chết.

Trước đó, khoảng 9h ngày 19.2.2021, ông Nguyễn Tất N (72 tuổi, trú phường Kim Long, TP. Huế) điều khiển xe môtô 75K1- 2036 đi trên cầu Dã Viên theo hướng từ đường Lê Duẩn đến hướng đường Bùi Thị Xuân.

Khi đến trước cột điện 18B cầu Dã Viên (phường Phú Thuận, TP. Huế) thì xảy ra va chạm với xe môtô đi cùng chiều do một nam thanh niên chưa rõ điều khiển.

Cú va chạm làm ông N. và xe ngã xuống mặt đường và bị xe ôtô 75C - 040.39 do anh Trần Xuân Bình (43 tuổi, trú phường Thủy Xuân, TP. Huế) điều khiển đi song song, cùng chiều cán qua người ông N.

Lê Nguyên Thanh Bình gây ra vụ tai nạn rồi bỏ trốn tại hiện trường. Ảnh: CA.
Lê Nguyên Thanh Bình gây ra vụ tai nạn rồi bỏ trốn tại hiện trường. Ảnh: CA.

Hậu quả, ông N. chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, nam thanh niên gây tai nạn điều khiển xe mô tô rời khởi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an TP. Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến 11h ngày 20.2.2021, lực lượng chức năng làm rõ nam thanh niên gây tai nạn và bỏ trốn khỏi hiện trường là Lê Nguyên Thanh Bình (19 tuổi, trú phường Kim Long, TP. Huế).

Hiện, vụ tai nạn giao thông đang được Công an TP. Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

PHÚC ĐẠT - CÔNG QUANG
TIN LIÊN QUAN

Lớp học trực tuyến của 1 học sinh F0 và các học sinh F1

Hà Phương |

Bệnh nhân N.Đ.N.K (trường Tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần. Hiện em cùng các bạn học sinh trong lớp tham gia học trực tuyến.

Bảo vệ trước hết lực lượng tuyến đầu chống dịch

Thùy Linh - Lệ Hà |

Bộ Y tế đã cho phép Công ty AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vaccine để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống COVID-19. Dự kiến lô vaccine này sẽ về Việt Nam trong những ngày cuối tháng 2.2021.

31 người thương vong vì tai nạn ngày 29 Tết Tân Sửu

Việt Dũng |

Ngày 10.2 (tức 29 Tết), cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm 17 người tử vong, 14 người bị thương và đều xảy ra ở đường bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lớp học trực tuyến của 1 học sinh F0 và các học sinh F1

Hà Phương |

Bệnh nhân N.Đ.N.K (trường Tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần. Hiện em cùng các bạn học sinh trong lớp tham gia học trực tuyến.

Bảo vệ trước hết lực lượng tuyến đầu chống dịch

Thùy Linh - Lệ Hà |

Bộ Y tế đã cho phép Công ty AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vaccine để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống COVID-19. Dự kiến lô vaccine này sẽ về Việt Nam trong những ngày cuối tháng 2.2021.

31 người thương vong vì tai nạn ngày 29 Tết Tân Sửu

Việt Dũng |

Ngày 10.2 (tức 29 Tết), cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm 17 người tử vong, 14 người bị thương và đều xảy ra ở đường bộ.