Gần 6.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 10 ngày

Việt Dũng |

Trong 10 ngày thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử phạt gần 6.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 25.12, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an đã thông tin về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2020, đặc biệt trong 10 ngày thực hiện cao điểm ra quân tuần tra, trấn áp tội phạm.

Trong 10 ngày đầu thực hiện cao điểm (từ 15-24.12), lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 69.720 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 73 tỉ đồng; tạm giữ 670 ôtô, 10.631 mô tô; tước giấy phép lái xe (GPLX) 9.378 trường hợp.

So với 10 ngày trước liền kề (từ ngày 5-14.12) xử lý tăng 32.950 trường hợp, tiền phạt tăng 33,5 triệu đồng.

Trong đó, đường bộ xử lý 68.065 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, phạt tiền 71 tỷ 953 triệu đồng; tạm giữ 670 ô tô, 10.631 mô tô; tước GPLX 9.378 trường hợp. Đường thủy: Xử lý 1.655 trường hợp, phạt tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong 10 ngày ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 5.877 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn; 46 tài xế dương tính với ma túy.

Một số vụ điển hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm: Ngày 15.12, Thuỷ đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với PC08 Bắc Ninh bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin vận chuyển trên xe ô tô khách từ địa bàn tỉnh Điện Biên về địa bàn tỉnh Bắc Ninh để tiêu thụ.

Ngày 16.12, PC08 Bắc Giang bắt giữ 1 vụ, 2 đối tượng vận chuyển 16 kg pháo. Hiện Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 19.12, PC08 Tuyên Quang phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 01 vụ, 04 đối tượng vận chuyển 02 gói nilon chứa ma túy đá.

Lực lượng của Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát cơ động và Công an TP Hà Nội bắt giữ 13 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 34 đối tượng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 22.12, CSGT Công an huyện Đắk Mil, tinh Đắk Nông phối hợp với đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường thu giữ 47 viên ma túy tổng hợp; 02 gói nilon chứa ma túy tổng hợp; 01 cân điện tử, 01 khẩu súng ngắn.

Ngày 23.12, PC08 Công an tinh Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ 10.057 gói thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc. PC08 Tây Ninh tiến hành lập biên bản và bàn giao đối tượng, phương tiện, hàng hóa cho Công an thị xã Trảng Bàng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tình hình tai nạn giao thông trong 10 ngày (từ ngày 15-24.12), cả nước xảy ra 291 vụ tai nạn giao thông, làm chết 130 người, bị thương 208 người. So sánh với 10 ngày trước liền kề (từ ngày 5.12-14.12), giảm 174 vụ (-37,42%), giảm 79 người chết (-37,80%), giảm 160 người bị thương (-43,48%).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong hơn 1 tuần thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Trong 3 ngày gần 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Việt Dũng |

Trong 3 ngày ra quân thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát giao thông trên toàn quốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý gần 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Phát hiện và xử phạt hơn 13.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng

Việt Dũng |

Chỉ trong một tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 13.046 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 83 người dương tính với ma túy.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xử phạt hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong hơn 1 tuần thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Trong 3 ngày gần 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Việt Dũng |

Trong 3 ngày ra quân thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát giao thông trên toàn quốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý gần 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Phát hiện và xử phạt hơn 13.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng

Việt Dũng |

Chỉ trong một tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 13.046 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 83 người dương tính với ma túy.