Gần 20 ngày truy bắt sát thủ giết 2 vợ chồng trong đêm ở Hưng Yên

C.N |

Liên quan đến vụ truy bắt sát thủ giết 2 vợ chồng trong đêm ở Hưng Yên, trong quá trình phá án, ban chuyên án đã tiến hành rà soát tất cả các đối tượng nghiện ma túy, các đối tượng nghi liên quan đến trộm cắp, trong đó có Đinh Công Tráng.

Con dao gây án tố cáo kẻ sát thủ

Tại cuộc họp thông tin về sự việc, Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 00h30 sáng 17.8 ở phường Hồng Châu (TP Hưng Yên) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân của vụ án mạng là anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978). Hai người bị kẻ thủ ác sát hại trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người.

Sau 14 ngày điều tra, Ban chuyên án phát hiện đối tượng nghi vấn là Đinh Công Tráng (SN 1977, ở khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên).

Khám xét chỗ ở của nghi phạm, công an đã thu giữ được con dao bầu. Qua công tác giám định xác định trên con dao có ADN của chị Hoa (nạn nhân) và của đối tượng.

Ngày 1.9, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Công Tráng về tội Giết người. Cùng ngày, VKS tỉnh đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Công Tráng.

Hiện trường sự việc.
Hiện trường sự việc.

Sát thủ từng là người học giỏi nhất làng

Tìm về khu phố An Bình - nơi bị can sinh sống, PV được biết, Đinh Công Tráng học hết cấp 3 thì đi nghĩa vụ quân sự. Sau đó, anh ta thi đỗ đại học chính quy chuyên ngành luật học.

Với bằng cử nhân, anh ta về làm cán bộ tư pháp ở phường An Tảo (TP Hưng Yên). Sau hai năm công tác, Đinh Công Tráng nghỉ việc và ra Hà Nội lập nghiệp. Con đường sa ngã của anh ta bắt đầu từ đây. Hắn nghiện ma túy, trộm cắp tài sản và bị cáo buộc tội Hiếp dâm.

Chia sẻ với Lao Động, bà Nguyên (hàng xóm) cho biết, sau khi nghỉ việc ở phường, Tráng trở nên đổ đốn, sống xa mọi người. Tráng có 2 đời vợ, mỗi đời vợ có một con gái. “Chúng tôi đều tiếc, thương cho bố mẹ Tráng đã vất vả nuôi con, cho con ăn học tử tế, giờ phạm tội tày trời, bà Nguyên cho hay.

Lấy trộm điện thoại không thành nên giết người

Theo Công an nhân dân, trong quá trình phá án, ban chuyên án đã tiến hành rà soát tất cả các đối tượng nghiện ma túy, các đối tượng nghi liên quan đến trộm cắp.

Qua thu thập tài liệu, lực lượng phá án xác định, có một vụ trộm với thủ đoạn tương tự đã xảy ra đêm 27.7 ở khu vực nhà trọ gần trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên.

Cơ quan điều tra củng cố chứng cứ, xác định đối tượng gây ra vụ trộm trên là Đinh Công Tráng. Hắn cũng chính là nghi can số 1 gây ra vụ sát hại vợ chồng anh Trường - chị Hoa. 

Theo lời khai của Đinh Công Tráng, do nghiện ma túy nên buổi đêm, đối tượng hay đi lang thang để xem nhà nào sơ hở, không khóa cửa, đột nhập vào trộm cắp các tài sản gọn nhẹ như điện thoại, ví tiền. 

Đêm hôm đó, hắn đến khu vực nhà anh Trường, nhìn qua cổng, phát hiện cửa lách không khóa, nên trèo qua cổng, qua cửa lách, rồi vào phòng ngủ của anh Trường, chị Hoa. 

Lúc này, điện thoại của chị Hoa đang sạc ở đầu giường. Đúng lúc Tráng với tay lấy điện thoại thì chị Hoa thức giấc, túm lại. Tráng rút dao đâm chị Hoa gục chết ngay thành giường.

Nghe tiếng kêu của vợ, anh Trường tỉnh giấc, lao vào ôm đối tượng giằng co. Tráng đã dùng dao đâm tiếp anh Trường.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Nghi phạm giết 2 vợ chồng trong đêm ở Hưng Yên từng hại đời cô gái trẻ

C.N |

Đinh Công Tráng từng có tiền án về tội hiếp dâm, 1 tiền sự về gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Chồng cưỡng hiếp bất thành, rồi giết người, vợ giúp sức che giấu tội ác

H.L |

Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, Thu kể toàn bộ chuyện gây án với vợ và được vợ giúp sức che giấu tội ác.

Tuyên án nhóm thanh niên về tội giết người

HOÀNG VINH |

Mâu thuẫn, Lê Trung Nguyên rủ đồng bọn dùng hung khí đánh trọng thương anh Lê Huy Quyết với tỉ lệ thương tích là 27%.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nghi phạm giết 2 vợ chồng trong đêm ở Hưng Yên từng hại đời cô gái trẻ

C.N |

Đinh Công Tráng từng có tiền án về tội hiếp dâm, 1 tiền sự về gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Chồng cưỡng hiếp bất thành, rồi giết người, vợ giúp sức che giấu tội ác

H.L |

Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, Thu kể toàn bộ chuyện gây án với vợ và được vợ giúp sức che giấu tội ác.

Tuyên án nhóm thanh niên về tội giết người

HOÀNG VINH |

Mâu thuẫn, Lê Trung Nguyên rủ đồng bọn dùng hung khí đánh trọng thương anh Lê Huy Quyết với tỉ lệ thương tích là 27%.