Gần 20 đối tượng đập phá trụ sở ban chỉ huy quân sự xã vì xích mích

Bảo Trung |

Một số đối tượng đã dùng ghế gỗ đập phá trụ sở ban chỉ huy quân sự (BCHQS) xã làm hư hỏng nhiều tài sản chỉ để nhằm tấn công 3 người bị thương...

Ngày 31.12, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành truy xét các đối tượng dùng hung khí đập phá trụ sở Công an, BCHQS xã và tấn công khiến 3 người nhập viện vào tối qua.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 20h ngày 30.12, sau khi dự đám cưới của một người dân tại ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long (phía sau trụ sở UBND xã Long An). Một số thanh niên đi lấy xe về chạy vào trụ sở UBND xã Long An rú ga, nẹt ống bô, nên một đồng chí dân quân thường trực và hai người em đang phụ giữ xe đã nhắc nhở.

Lúc này, hai thanh niên chạy xe thể thao dừng lại thách thức. Một lát sau, có khoảng 20 thanh niên xông vào tấn công, dùng kéo đâm làm 3 người bị thương.

Được biết, thấy nhóm người quá đông đánh nhau, trước tình thế nguy cấp, anh Nguyễn Hoàng Sang - Phó trưởng Công an xã Long An - đã nổ súng chỉ thiên nhưng một số đối tượng trong nhóm thanh niên vẫn xông vào thách thức. Thấy tình hình bất ổn, anh Sang cùng một đồng đội ra cứu 3 người bị thương và đến trụ sở Công an sơ cứu, lánh nạn. Tuy vậy, nhóm thanh niên kia ùa vào trụ sở đòi đánh 3 người đang bị thương.

Trụ sở công an xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long sau khi xảy ra vụ việc. Ảnh: P.V
Trụ sở công an xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long sau khi xảy ra vụ việc. Ảnh: P.V
Trụ sở công an xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long sau khi xảy ra vụ việc. Ảnh: P.V

Thấy vậy, anh Sang đã đóng cửa, để đưa 3 người bị thương đi bằng cửa sau để qua trụ sở Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) xã kế bên lánh nạn.

Tiếp đó, một số đối tượng đã dùng ghế gỗ đập phá trụ sở BCHQS xã làm hư hỏng nhiều tài sản nhằm tiếp tục tấn công 3 người bị thương trên.

Cửa kính bị vỡ. Ảnh: P.V
Cửa kính bị vỡ. Ảnh: P.V

Nhận thấy nhóm đối tượng quá hung hăng, những người ở BCHQS và anh Sang đã đóng cửa cố thủ, bảo vệ 3 người bị thương và gọi điện thoại báo Công an huyện hỗ trợ.

Khi lực lượng cảnh sát 113 đến hiện trường, nhóm đối tượng bỏ chạy tán loạn.

Ba người bị thương được đưa vào bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu.

Đáng chú ý, khi đang cấp cứu trong bệnh viện, 3 người bị thương tiếp tục xảy ra xô xát với một số đối tượng khác. Do nghi ngờ là nhóm đối tượng vừa rồi, 3 người bị thương này phải dùng băng ca chống lại làm náo loạn phòng cấp cứu.

Ảnh được chiết xuất Camera ghi hình các đối tượng ẩu đả nhau trong bệnh viện. Ảnh: P.V
Ảnh được trích xuất từ camera ghi hình các đối tượng ẩu đả nhau trong bệnh viện. Ảnh: P.V.

Sau đó, Công an đã đến bệnh viện bắt giữ được hai đối tượng.

Hiện Công an huyện Long Hồ đang tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại để điều tra làm rõ vụ việc.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ côn đồ lao vào phòng cấp cứu hành hung bệnh nhân, đập phá thiết bị y tế

Phạm Đông |

Công an TP.Phủ Lý (Hà Nam) đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án một nhóm thanh niên mình trần, xăm trổ, cầm theo hung khí truy sát một bệnh nhân đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tối 27.11.

Khởi tố đối tượng đập phá ôtô, đánh đập chủ xe dã man ở Nam Định

Phạm Đông |

Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng 21 ngày đối với đối tượng Vũ Văn Tình về hành vi hủy hoại tài sản.

Lợi dụng tuần hành để đập phá, gây rối: Không phải yêu nước mà là phá hoại đất nước!

Lê Thanh Phong |

Trong các cuộc tụ tập, tuần hành phản đối dự Luật Đơn vị hành chính và kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) ngày 10.6, có những nhóm quá khích, đập phá tài sản và chống đối lực lượng cảnh sát.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khởi tố vụ côn đồ lao vào phòng cấp cứu hành hung bệnh nhân, đập phá thiết bị y tế

Phạm Đông |

Công an TP.Phủ Lý (Hà Nam) đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án một nhóm thanh niên mình trần, xăm trổ, cầm theo hung khí truy sát một bệnh nhân đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tối 27.11.

Khởi tố đối tượng đập phá ôtô, đánh đập chủ xe dã man ở Nam Định

Phạm Đông |

Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng 21 ngày đối với đối tượng Vũ Văn Tình về hành vi hủy hoại tài sản.

Lợi dụng tuần hành để đập phá, gây rối: Không phải yêu nước mà là phá hoại đất nước!

Lê Thanh Phong |

Trong các cuộc tụ tập, tuần hành phản đối dự Luật Đơn vị hành chính và kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) ngày 10.6, có những nhóm quá khích, đập phá tài sản và chống đối lực lượng cảnh sát.