Gã xe ôm đóng giả gia chủ lừa bán nhà, lãnh 7 năm tù

Anh Tú |

Để có tiền tiêu xài, gã xe ôm đóng giả chủ nhà đã cùng đồng phạm ký hợp đồng ủy quyền cho người khác bán căn nhà không phải của mình, giúp các đối tượng chiếm đoạt 3,75 tỉ đồng của hai người mua nhà.

Ngày 10.8, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Trợ (SN 1956, ngụ Củ Chi) 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Trợ làm nghề chạy xe ôm, được một đối tượng nhờ đóng giả chủ nhà ký hợp đồng công chứng, ủy quyền tại các văn phòng công chứng.

HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo đã cấu thành tội lừa đảo, đã xâm phạm đến tài sản của người khác, tuy nhiên, xét thấy bị cáo tuổi già, ăn năn hối cải, hoàn cảnh khó khăn, đồng phạm với những đối tượng khác nên cần xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo hồ sơ, Trợ bị cơ quan tố tụng cáo buộc đóng giả ông Lê Văn Thân là một trong hai chủ sỡ hữu bất động sản số 73A Nguyễn Thượng Hiền (phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Cụ thể, vào tháng 12.2016, chị L.T.N.N. thế chấp căn nhà 73A đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Bình Thạnh do cha mẹ chị đứng tên cho một người tên Phương (không rõ lai lịch) để vay 100 triệu đồng.

Tháng 1.2017, Phương đến gặp bà B.T.Y và đưa cho bà Y. xem bộ hồ sơ căn nhà trên gồm: một giấy Chứng nhận quyền sở hữu mang tên Lê Văn Thân và Phạm Thị Nước (cha mẹ chị N); một hợp đồng ủy quyền của ông Thân và bà Nước cho Mạc Hoàng Nam được toàn quyền mua bán, tặng cho và một hợp đồng mua bán nhà giữa Nam và Phương để thế chấp vay 2 tỉ đồng của bà Y. Đồng thời, Phương cũng đồng ý ký hợp đồng ủy quyền có công chứng cho bà Y được toàn quyền sử dụng căn nhà này.

Tháng 2.2017, bà Y. biết căn nhà trên được Phương bán với giá 3 tỉ 750 triệu đồng. Bà Y. rủ ông N. S. H cùng mua. Ông N.S.H đồng ý góp 3 tỉ 350 triệu đồng, bà Y góp 400 triệu đồng. Ông H đưa trước cho bà Y 150 triệu đồng.

Ngày 17.2.2017, ông H và bà Y đến Phòng công chứng số 3, quận Thủ Đức làm thủ tục mua bán. Tại đây, Nam đã hủy hợp đồng mua bán với Phương và Phương hủy hợp đồng ủy quyền với bà Y. Tiếp đó, ông H và Nam ký hợp đồng mua bán căn nhà trên và ông H đã chuyển cho Nam 3,75 tỉ đồng.

Ngày 11.4.2017, ông H. đến UBND quận Bình Thạnh xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đến nhà 73A xem nhà thì gặp con trai ông Thân. Tại đây, con trai ông Thân cho biết là mình không bán nhà cho ai, cha mẹ anh đã chết. Lúc này biết mình bị lừa, ông H. làm đơn tố cáo.

Cũng trong ngày, Phòng tài nguyên môi trường quận Bình Thanh có tiếp nhận hồ sơ của ông H. và phát hiện hợp đồng ủy quyền của vợ chồng ông Thân cho Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra xem xét.

Quá trình điều tra, công an bắt giữ được Trợ và xác định là người đã giúp sức chiếm đoạt 3,75 tỉ đồng của hai người mua nhà. Ngoài ra cơ quan chức năng chưa lấy được lời khai các  đối tượng Linh, Nam, Phương…, nên chưa thể xử lý trách nhiệm hình sự được, sẽ tách ra xử lý sau.

Được biết, bị cáo Trợ làm nghề chạy xe ôm và được một đối tượng nhờ đóng giả chủ nhà ký hợp đồng công chứng ủy quyền tại các văn phòng công chứng, mỗi lần như thế Trợ được trả hai triệu đồng. Ngoài ra, Trợ đã năm lần đóng giả chủ nhà ký hợp đồng ủy quyền khác.

Được biết, vào tháng 10.2019, Trợ đã bị TAND TPHCM tuyên 7 năm tù cũng với tội danh và hành vi tương tự.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Hải lập 1 tài khoản facebook rồi đăng tải bài viết “Nhận chuyển đồ khô, quần áo, mỹ phẩm, thuốc lá giá rẻ”. Sau đó, nhiều nạn nhân đã bị lừa khi chuyển tiền cho Hải nhờ chuyển đồ.

Lừa đảo nhà đầu tư, cựu Chủ tịch Thăng Long Group bị phạt tù chung thân

Việt Dũng |

Bị cáo Lê Văn Quang chỉ đạo đồng phạm đưa ra các chương trình khuyến mại, đánh vào lòng tham - bỏ một nhận lãi gấp 4-5 lần khiến 36.000 nhà đầu tư đổ hơn 700 tỉ đồng vào Thăng Long Group để chiếm đoạt.

Làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển, đổi tiền

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa phối hợp với Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) điều tra làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội bằng hình thức chuyển, đổi tiền ra nước ngoài.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Hải lập 1 tài khoản facebook rồi đăng tải bài viết “Nhận chuyển đồ khô, quần áo, mỹ phẩm, thuốc lá giá rẻ”. Sau đó, nhiều nạn nhân đã bị lừa khi chuyển tiền cho Hải nhờ chuyển đồ.

Lừa đảo nhà đầu tư, cựu Chủ tịch Thăng Long Group bị phạt tù chung thân

Việt Dũng |

Bị cáo Lê Văn Quang chỉ đạo đồng phạm đưa ra các chương trình khuyến mại, đánh vào lòng tham - bỏ một nhận lãi gấp 4-5 lần khiến 36.000 nhà đầu tư đổ hơn 700 tỉ đồng vào Thăng Long Group để chiếm đoạt.

Làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển, đổi tiền

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa phối hợp với Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) điều tra làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội bằng hình thức chuyển, đổi tiền ra nước ngoài.