Gã thanh niên hiếp dâm thiếu nữ lạc đường khiến nạn nhân mang thai

Việt Dũng |

Sau khi hỏi đường do bị lạc, thiếu nữ dưới 16 tuổi bị Nguyễn Văn Hiền hiếp dâm. Đến khi nạn nhân bụng to, sinh nở, hành vi của Hiền mới bị phát hiện.

Kết thúc phiên toà ngày 23.9, được xét xử kín, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hiền (28 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội, đã có vợ con) 14 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 14.2.2021 (tức Mồng 3 Tết Nguyên đán 2021), Nguyễn Văn Hiền cùng Phạm Văn Đ (27 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội) đi chơi Tết bằng xe máy.

Khi đến ngã tư đường 100 gần khu đô thị Hà Phong (huyện Mê Linh, Hà Nội), cả hai gặp cháu H (chưa đủ 16 tuổi) và cháu T đi xe máy đến nhà bạn chúc Tết.

Do bị lạc đường, cháu H và cháu T đã hỏi Hiền và Đ đường đi sang khu vực ngã tư Miễu (xã Xuân Tiến, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Thấy vậy, Hiền và Đ bảo hai thiếu nữ đi theo mình để chỉ đường.

Trên đường đi, Hiền điều khiển xe máy chở cháu H còn Đ chở cháu T đến địa điểm hai bé gái cần. Sau đó, Hiền và Đ tiếp tục chở hai bé gái tới nhà bạn của cháu H.

Đến nơi, cháu T và cháu H vào nhà bạn chơi còn Hiền và Đ chờ bên ngoài. Đến 16h cùng ngày, hai bé gái chào bạn ra về. Lúc này, Hiền tiếp tục điều khiển xe máy chở cháu H còn Đ chở cháu T đi về.

Khi đến khu vực cầu Thăng Long, cả nhóm lại vào nhà bạn của Hiền chúc Tết, ăn cơm và uống rượu. Đến 18h cùng ngày, cả nhóm ra về, Hiền tiếp tục điều khiển xe máy chở cháu H.

Trên đường về, Hiền nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu H nên đã điều khiển xe đi nhanh. Khi đến khu vực khu đô thị Hà Phong, Hiền đưa cháu H đến ngôi nhà liền kề đang được xây dựng phần thô, chưa có người ở.

Hiền dựng xe máy trước cửa, gạ gẫm cháu H quan hệ.  Cháu H không đồng ý nên bị Hiền đe dọa lấy xe, gọi bạn đến hiếp dâm.

Sau đó, Hiền túm tay, kéo cháu H vào trong căn nhà bỏ hoang và cưỡng ép, bắt cháu H phải cho mình “quan hệ”.

Sau khi thỏa cơn thú tính, Hiền chở cháu H về. Về tới nhà, do sợ bị bố mẹ mắng nên cháu H không dám kể cho ai biết việc bị Hiền hiếp dâm. Đến cuối tháng 9.2021, mẹ cháu H thấy con gái bụng to, có dấu hiệu mang thai nên đưa đi khám.

Phát hiện con gái mang thai, mẹ cháu H đã nhờ cháu T liên lạc với Đ để hỏi thông tin của Hiền. Nghe cháu T nói Hiền khiến cháu H mang thai, Đ đã nói dối là không biết Hiền đang ở đâu, chỉ biết đang làm việc tại Điện Biên.

Đến 14.10.2021, mẹ cháu H và gia đình đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tố giác Nguyễn Văn Hiền về hành vi hiếp dâm. Đến ngày 5.11.2021, cháu H đã sinh 1 bé trai.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ thầy giáo dạy bơi vì bị tố hiếp dâm trẻ em

An Trịnh |

Vĩnh Phúc - Cơ quan Công an huyện Lập Thạch đang điều tra nghi án hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng từng hiếp dâm trẻ em khống chế nhân viên hiệu thuốc cướp tài sản

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 12.9, Công an thị xã Đông Triều thông tin vừa vận động đối tượng cướp tài sản Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1993, đăng ký nhân khẩu thường trú tại thôn 6, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) ra đầu thú.

Đối tượng hiếp dâm trẻ em đến có thai bị bắt giữ sau 15 năm trốn nã

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.12, thông tin từ Công an tỉnh cho biết đã bắt giữ một đối tượng theo lệnh truy nã. Đối tượng này đã lẩn trốn suốt 15 năm và bị truy nã từ 12.12.2006 với hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bắt giữ thầy giáo dạy bơi vì bị tố hiếp dâm trẻ em

An Trịnh |

Vĩnh Phúc - Cơ quan Công an huyện Lập Thạch đang điều tra nghi án hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng từng hiếp dâm trẻ em khống chế nhân viên hiệu thuốc cướp tài sản

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 12.9, Công an thị xã Đông Triều thông tin vừa vận động đối tượng cướp tài sản Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1993, đăng ký nhân khẩu thường trú tại thôn 6, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) ra đầu thú.

Đối tượng hiếp dâm trẻ em đến có thai bị bắt giữ sau 15 năm trốn nã

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.12, thông tin từ Công an tỉnh cho biết đã bắt giữ một đối tượng theo lệnh truy nã. Đối tượng này đã lẩn trốn suốt 15 năm và bị truy nã từ 12.12.2006 với hành vi hiếp dâm trẻ em.