Ép hôn ở thang máy: Thứ trưởng Bộ Công an lý giải phạt 200.000 đồng

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, hành động của ông Đỗ Mạnh Hùng có dấu hiệu dâm ô nhưng vì nạn nhân đã 20 tuổi nên không thể truy trách nhiệm về tội dâm ô.

Ngày 19.4, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã có giải trình với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc xử phạt 200.000 đồng hành vi ép hôn trong thang máy của Đỗ Mạnh Hùng xảy ra mới đây tại Hà Nội.

Theo ông Vương, sau khi nhận được đơn trình báo của chị P.H.V (20 tuổi, sinh viên) về việc bị ép hôn trong thang máy, Công an phường Nhân Chính và Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xác định được người gây ra sự việc.

"Qua kết quả điều tra, có thể thấy dấu hiệu dâm ô là có nhưng nạn nhân đã 20 tuổi. Trong Bộ luật Hình sự 1999 có tội dâm ô nhưng đến Bộ luật Hình sự 2010 thì chỉ có Điều 146 quy định tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Vì thế, rất khó cho cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự", ông Vương trần trình.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh Trần Vương
Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh Trần Vương

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho hay, ông đã nghiên cứu kỹ về Bộ luật Hình sự, Nghị định 167/2013/NĐ-CP và kể cả Bộ luật Lao động, xét thấy chỉ có thể áp dụng phạt theo điểm a, khoản 1, Điều 5, Nghị định 167 về hành vi: "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mức phạt trong khung này là từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Về vấn đề này, Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị sửa đổi quy định về phạt hành chính để đủ sức răn đe.

Nhiều ý kiến thảo luận tại phiên họp cũng cho rằng mức xử phạt đối tượng Đỗ Mạnh Hùng chỉ ở mức 200.000 đồng là chưa đủ sức răn đe.

Ông Nguyễn Mai Bộ - Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh, nguyên Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương cho rằng, đối với các đối tượng có những hành vi vi phạm thì báo chí không quy kết tội nhưng có thể thẳng thắn nêu tên một cách rõ ràng. Đây có thể là một trong những biện pháp dùng sức ép đạo đức để răn đe, ngăn ngừa những tình huống phát sinh.

Cũng tại phiên thảo luận, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiến nghị bổ sung thêm tội dâm ô với người lớn.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, nữ sinh P.H.V -  người bị ép hôn trong thang máy cho rằng, quyết định phạt Đỗ Mạnh Hùng 200.000 đồng chưa phản ánh đúng sự thật khách quan, tạo tiền lệ xấu cho hành vi sàm sỡ, làm nhục người khác. Nữ sinh này cũng cho rằng cơ quan công an cần xem xét để có chế tài phù hợp với tội danh mà "yêu râu xanh" đã gây ra cho mình.

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

"Đổi 100 đô phạt 90 triệu, ép hôn trong thang máy phạt 200 nghìn"

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Sỹ Cương chỉ rõ sự bất cập khi người dân đi đổi 100 USD tại cơ sở không được cấp phép thì bị thu cả 100 USD và phạt thêm 90 triệu. Thế nhưng, khi ép hôn trong thang máy như vụ việc Đỗ Mạnh Hùng ép hôn nữ sinh trong thang máy tại Hà Nội thì chỉ bị phạt 200.000 đồng.

Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái bị sàm sỡ ôm hôn trong thang máy

Nhóm phóng viên |

Video clip đăng trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông biến thái đã có hành vi sàm sỡ bé gái gây phẫn nộ dư luận. Hiện công an quận 4 đang vào cuộc xác minh và điều tra vụ việc.

Công an Hà Nội lên tiếng vụ nữ sinh viên bị cưỡng hôn trong thang máy

V.T |

Liên quan tới thông tin một nữ sinh viên 20 tuổi trên địa bàn quận Thanh Xuân bị cưỡng hôn trong thang máy, công an Hà Nội cho biết đã nắm thông tin, điều tra vụ việc.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Phật tháp cổ linh thiêng bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

Ngọc Vân |

Cảnh tượng hiếm có Phật tháp cổ nổi lên từ sông Mekong khiến du khách đổ xô đến tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan cuối tuần qua.

Tuyển sinh sư phạm: Vừa đào tạo vừa lo đầu ra

Vân Trang |

Sau gần 3 năm triển khai Nghị định 116, khâu thu hút thí sinh theo học ngành Sư phạm bước đầu đã được giải quyết. Thế nhưng chưa kịp mừng nỗi lo đầu vào, các trường lại trăn trở với nỗi lo đầu ra.

"Đổi 100 đô phạt 90 triệu, ép hôn trong thang máy phạt 200 nghìn"

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Sỹ Cương chỉ rõ sự bất cập khi người dân đi đổi 100 USD tại cơ sở không được cấp phép thì bị thu cả 100 USD và phạt thêm 90 triệu. Thế nhưng, khi ép hôn trong thang máy như vụ việc Đỗ Mạnh Hùng ép hôn nữ sinh trong thang máy tại Hà Nội thì chỉ bị phạt 200.000 đồng.

Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái bị sàm sỡ ôm hôn trong thang máy

Nhóm phóng viên |

Video clip đăng trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông biến thái đã có hành vi sàm sỡ bé gái gây phẫn nộ dư luận. Hiện công an quận 4 đang vào cuộc xác minh và điều tra vụ việc.

Công an Hà Nội lên tiếng vụ nữ sinh viên bị cưỡng hôn trong thang máy

V.T |

Liên quan tới thông tin một nữ sinh viên 20 tuổi trên địa bàn quận Thanh Xuân bị cưỡng hôn trong thang máy, công an Hà Nội cho biết đã nắm thông tin, điều tra vụ việc.