Ngày 11.3, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của Mai Văn Nguyên và Nguyễn Văn Quân (30 tuổi, ở huyện Hoài Đức) cùng về tội danh Cướp tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, Nguyên nhiều lần cho anh Thưởng vay tổng cộng 70 triệu đồng để người này mua xe máy, chuộc điện thoại cầm cố. Hai bên không viết giấy vay tiền.
Sau một thời gian, Nguyên đòi tiền và buộc Thưởng phải viết giấy vay nợ thành 200 triệu đồng. Ngày 1.5.2018, hai bên hẹn nhau để viết giấy công nợ.
Trong lúc chủ nợ không để ý, Thưởng "cố tình" viết bên vay 200 triệu đồng là Nguyên. Sau đó, Nguyên rủ nhóm bạn, trong đó có Quân đi đòi tiền Thưởng.
Trong quá trình đánh đập con nợ, Nguyên mới phát hiện nội dung giấy viết vay tiền bị sai nên đã bắt nạn nhân viết lại. Ngoài ra, Nguyên còn ép Thưởng viết thêm một giấy mượn xe Honda SH.
Với hành vi trên, Nguyên bị TAND Hà Nội tuyên phạt 11 năm tù, Quân 8 năm.
Tại phiên phúc thẩm, xét vai trò của Quân trong vụ án thứ yếu nên tòa chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm còn 7 năm; riêng đối với bị cáo Nguyên đơn kháng cáo đã bị tòa bác đơn.