Em gái của bị cáo Phan Văn Anh Vũ kháng cáo đòi hàng nghìn m2 đất

Việt Dũng |

Bà Phan Anh Hạnh Trinh kháng cáo đòi nhà đất số 34 Hoàng Văn Thụ (hơn 1.000 m2) và nhà đất số 20 Bạch Đằng (1.287 m2) - hai tài sản bị kê biên trong vụ án thâu tóm đất công sản của Phan Văn Anh Vũ.

Trong hai ngày vừa qua (4-5.5), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt của 20 bị cáo trong vụ án thâu tóm dự án, nhà đất công sản tại TP.Đà Nẵng.

Ngoài các bị cáo, nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong đó có bà Phan Anh Hạnh Trinh - em gái của Phan Văn Anh Vũ (bị cáo trong vụ án) cũng chống án với nội dung trên.

Theo bản án sơ thẩm, nhà đất số 34 Hoàng Văn Thụ thuộc sở hữu Nhà nước, do Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng ký hợp đồng cho Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng thuê từ năm 1995.

Phan Văn Anh Vũ đã thỏa thuận với Trần Phi, Giám đốc công ty này để được mua nhà đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá.

Sau khi được ký hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất với Công ty Quản lý Nhà, công ty của bị cáo Trần Phi có tờ trình gửi UBND TP.Đà Nẵng đề xuất cho phép chuyển đổi tên đơn vị nhận quyền sử dụng đất tại số 34 Hoàng Văn Thụ sang Công ty TNHH I.V.C. Công ty này do Phan Văn Anh Vũ thành lập từ năm 2006.

Sau đó, UBND TP. Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Công ty I.V.C.

Cơ quan giám định xác định, việc mua bán nhà đất công sản không phù hợp với quy định về quy trình thủ tục xác định giá bán, gây thiệt hại cho Nhà nước 119 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm nhận định, nhà đất số 34 Hoàng Văn Thụ cùng với 10 nhà đất công sản khác bị dịch chuyển trái pháp luật bằng các quyết định hành chính, hợp đồng chuyển nhượng gây thiệt hại Nhà nước. Do đó, bản án tuyên giao cho UBND TP.Đà Nẵng thu hồi 11 nhà, đất công sản này cho Nhà nước. Quá trình điều tra vụ án, nhà đất số 34 Hoàng Văn Thụ đã bị phong tỏa, kê biên.

Bà Trinh cho rằng, việc mua bán giữa hai công ty trên là đúng pháp luật. Công ty I.V.C đã chuyển nhượng nhà, đất số 34 Hoàng Văn Thụ cho bà theo đúng quy định pháp luật và tài sản này không thuộc sự quản lý của Công ty I.V.C.

Với nhà đất số 20 Bạch Đằng, có diện tích 1.287 m2, bà Trinh cho rằng, giao dịch mua bán giữa Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng và bị cáo Nguyễn Quang Thành (em vợ Phan Văn Anh Vũ) là hợp pháp, ngay tình.

Cá nhân Nguyễn Quang Thành bán lại cho Phan Văn Anh Vũ, rồi bà mua lại theo đúng trình tự thủ tục pháp luật. Do đó, theo bà Trinh, tài sản này không còn là của Phan Văn Anh Vũ.

Cũng trong ngày 5.5, một loạt các bị cáo trình bày trước tòa việc kêu oan, xin giảm nhẹ và mong HĐXX xem xét thấu đáo các tình tiết, hoàn cảnh xảy ra vụ án...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vì sao bị cáo Trần Văn Minh đề nghị tòa triệu tập Chủ tịch UBND Đà Nẵng?

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh tại phiên tòa phúc thẩm vụ án sai phạm nhà đất công sản, trong đề nghị, bị cáo có nêu ý kiến triệu tập ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND Đà Nẵng).

Tòa phúc thẩm xét xử hai cựu Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến không đồng tình với cáo buộc sai phạm về quản lý nhà, đất công sản, giao cho Phan Văn Anh Vũ trái quy định, đã kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến kháng cáo

Việt Dũng |

Ông Văn Hữu Chiến đề cập đến 5 nội dung kháng cáo, trong đó, cựu Chủ tịch Đà Nẵng kêu oan việc bản án sơ thẩm buộc tội sai phạm tại Dự án 29ha thuộc khu đô thị mới Đa Phước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao bị cáo Trần Văn Minh đề nghị tòa triệu tập Chủ tịch UBND Đà Nẵng?

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh tại phiên tòa phúc thẩm vụ án sai phạm nhà đất công sản, trong đề nghị, bị cáo có nêu ý kiến triệu tập ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND Đà Nẵng).

Tòa phúc thẩm xét xử hai cựu Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến không đồng tình với cáo buộc sai phạm về quản lý nhà, đất công sản, giao cho Phan Văn Anh Vũ trái quy định, đã kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến kháng cáo

Việt Dũng |

Ông Văn Hữu Chiến đề cập đến 5 nội dung kháng cáo, trong đó, cựu Chủ tịch Đà Nẵng kêu oan việc bản án sơ thẩm buộc tội sai phạm tại Dự án 29ha thuộc khu đô thị mới Đa Phước.