Ngày 25.12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Việt Đức (sinh năm 1991 tại Quảng Bình) 20 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, Đức và Đ. là 2 anh em ruột, sống với nhau tại 1 căn nhà thuộc phường An Phú Đông, quận 12.
Chiều 27.6.2020, giữa Đức và em ruột mâu thuẫn trong quá trình đi mua đồ ăn nên 2 bên xô xát. Bực tức, Đức rút một con dao trong phòng đâm em trai nhưng không trúng. Em trai không sợ mà còn thách thức. Tức giận, bị cáo Đức dùng dao đâm phát thứ 2 trúng ngực em trai
Khi em trai gục ngã, Đức bỏ dao, dìu em đi cấp cứu nhưng em trai đã tử vong. Sau khi gây án, Đức đến công an trình diện.
Tại cơ quan điều tra và tại tòa Đức thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, mong người thân tha thứ cho những việc mình đã gây ra.
HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, bị cáo đã sát hại chính em trai mình. Đại diện bị hại cũng không yêu cầu bồi thường và có yêu cầu giảm nhẹ án cho bị cáo. Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên án bị cáo Nguyễn Việt Đức (sinh năm 1991 tại Quảng Bình) 20 năm tù về tội giết người.