Đường đi của thiết bị gian lận thi cử trước khi đến tay người dùng

Vân Trường |

Thiết bị gian lận thi cử sản xuất ở Trung Quốc sau đó được các đầu mối hàng ở Lạng Sơn nhập về rồi phân phối cho các cơ sở tiêu thụ ở Hà Nội.

Liên quan tới đường dây chuyên cung cấp, bán thiết bị phục vụ gian lận thi cử siêu nhỏ, cơ quan điều tra vừa làm rõ thêm 2 cơ sở ở Lạng Sơn và Hà Nội, bắt nhiều đối tượng để mở rộng điều tra.

Theo đó, 2 đối tượng đầu tiên bị bắt trong đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử là Đặng Công Bão và Nguyễn Thế Mạnh (cùng sinh năm 1996 quê tại tỉnh Bắc Ninh) khai nhận đã nhập số lượng lớn thiết bị này từ một mối buôn hàng ở Lạng Sơn.

Từ cơ sở này, ngày 21.6, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với cơ quan chức năng khám xét, bắt đối tượng Trần Thị Quỳnh (SN 1992), kinh doanh ki-ốt số 1, chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung, TP Lạng Sơn.

Tai nghe siêu nhỏ bằng hạt đậu phục vụ gian lận thi cử.
Tai nghe siêu nhỏ bằng hạt đậu phục vụ gian lận thi cử. Ảnh TT

Tại gian hàng của Quỳnh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 thiết bị camera siêu nhỏ, máy ghi âm, camera giấu kín cùng nhiều thiết bị công nghệ cao nghi được dùng để phục vụ cho việc gian lận thi cử.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận nhập số hàng này ở chợ Đồng Đăng, sau đó phân phối đi các nơi, trong đó có mối buôn ở Hà Nội. Theo Quỳnh, tất cả những khách mua mặt hàng này chỉ đặt mua, giao dịch online, trao đổi qua zalo, tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Cơ quan chức năng xác định, những mặt hàng này có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tối ngày 21.6, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục khám xét Công ty Thiết bị Bảo An (52 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) do Lâm Văn Bồ (quê ở tỉnh Bắc Giang) làm chủ. Cơ sở này cũng được xác định liên quan đến đường dây buôn bán, cung cấp thiết bị gian lận thi cử của Nguyễn Thế Mạnh và Đặng Công Bão.

Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ hơn 100 bộ camera ngụy trang, máy ghi âm, thiết bị công nghệ cao.

Hai đối tượng Trần Thị Quỳnh (áo trắng) và Nguyễn Thị Nga tại cơ quan công an.
Hai đối tượng Trần Thị Quỳnh (áo trắng) và Nguyễn Thị Nga tại cơ quan công an. Ảnh TT

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1990, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội), nhân viên bán hàng của Công ty thiết bị Bảo An khai nhận, ban đầu công ty chỉ bán camera giám sát ngoài trời, trong nhà.

Sau đó, thấy nhiều khách hỏi mua camera ngụy trang nên chủ cơ sở nhập thêm về bán. Cơ sở này cũng chủ yếu bán hàng qua các trang mạng xã hội, khách có nhu cầu sẽ thuê người chuyển đến tận địa chỉ giao hàng và nhận tiền.

Như vậy, sau 2 ngày, Công an Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã thu giữ được hơn 700 bộ thiết bị công nghệ cao, nghi để phục vụ gian lận thi cử các môn tự luận và trắc nghiệm cho các thí sinh.

Bán gấp đôi giá nhập

Như Lao Động đưa tin, ngày 20.6, sau khi nhận được tin báo, cảnh sát kiểm tra phòng trọ của Đặng Công Bão và Nguyễn Thế Mạnh (cùng sinh năm 1996 quê tại tỉnh Bắc Ninh) tại ngách 57/45 đường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Qua đó, phát hiện gần 200 thiết bị camera giấu kín, thiết bị rung, tai nghe siêu nhỏ phục vụ gian lận trong thi cử.

Tại cơ quan công an, Bão và Mạnh khai nhập các thiết bị từ đầu mối tại tỉnh Lạng Sơn với giá 400 nghìn đồng -1,6 triệu đồng rồi bán cho học sinh, sinh viên tại Hà Nội giá gấp đôi.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Rầm rộ rao bán thiết bị công nghệ hỗ trợ gian lận thi cử

ANH THƯ-TRẦN KIỀU |

Chỉ còn 3 ngày nữa (25.6), kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ chính thức bắt đầu. Trong khi đó, ngày 21.6, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã triệt phá một đường dây mua bán các thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao. Một kỳ thi được tổ chức thật nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo an toàn đang được nhiều địa phương gấp rút chuẩn bị. Đặc biệt, mục tiêu phải lấy lại niềm tin của nhân dân sau những lùm xùm về gian lận thi cử của kỳ thi trước.

Phá tụ điểm cho thuê, bán thiết bị công nghệ giúp gian lận thi cử

Phạm Đông |

Hàng trăm thiết bị mua từ nguồn trôi nổi về chế tạo và cho thuê với giá dao động từ 100.000-150.000 đồng/bộ mỗi ngày. Khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên của các trường nhằm phục vụ việc gian lận thi cử.

Gian lận thi cử mùa thi trước, mùa thi này thí sinh lo lắng thế nào?

Phạm Đông |

Chưa hơn 2 tuần nữa kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ diễn ra, tâm trạng lo lắng, băn khoăn vẫn luôn là tâm lý chung của nhiều học sinh trước một kỳ thi quan trọng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Rầm rộ rao bán thiết bị công nghệ hỗ trợ gian lận thi cử

ANH THƯ-TRẦN KIỀU |

Chỉ còn 3 ngày nữa (25.6), kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ chính thức bắt đầu. Trong khi đó, ngày 21.6, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã triệt phá một đường dây mua bán các thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao. Một kỳ thi được tổ chức thật nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo an toàn đang được nhiều địa phương gấp rút chuẩn bị. Đặc biệt, mục tiêu phải lấy lại niềm tin của nhân dân sau những lùm xùm về gian lận thi cử của kỳ thi trước.

Phá tụ điểm cho thuê, bán thiết bị công nghệ giúp gian lận thi cử

Phạm Đông |

Hàng trăm thiết bị mua từ nguồn trôi nổi về chế tạo và cho thuê với giá dao động từ 100.000-150.000 đồng/bộ mỗi ngày. Khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên của các trường nhằm phục vụ việc gian lận thi cử.

Gian lận thi cử mùa thi trước, mùa thi này thí sinh lo lắng thế nào?

Phạm Đông |

Chưa hơn 2 tuần nữa kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ diễn ra, tâm trạng lo lắng, băn khoăn vẫn luôn là tâm lý chung của nhiều học sinh trước một kỳ thi quan trọng.