Được nói lời sau cùng, cựu Bí thư Trần Văn Nam xin lỗi người dân Bình Dương

Việt Dũng |

Hà Nội - 28 bị cáo trong đó có ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương đã nói lời sau cùng. Ông Nam gửi lời xin lỗi tới Đảng, nhân dân tỉnh Bình Dương và mong toà xem xét thấu đáo vụ án.

"Không nghĩ cuộc đời vướng vòng lao lý"

Chiều 25.8, sau hơn 10 ngày xét xử, kết thúc tranh luận, 28 bị cáo trong vụ án bán rẻ đất vàng Bình Dương đã nói lời sau cùng.

Trước toà, ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương cho hay, vài ngày nữa là bước sang tuổi 60. Bị cáo không nghĩ cuộc đời mình vướng vào vòng lao lý như này, rất ân hận. Ông xin lỗi Tổng Bí thư, đảng bộ nhân dân Bình Dương.

Giọng nghẹn lại, ông Nam cho hay, thấy đau xót cho những người là đồng chí, đồng đội vướng vào vòng lao lý hôm nay.

"Mong muốn HĐXX xem xét toàn diện, đánh giá khách quan, những bị cáo vướng vào tội hoặc trách nhiệm, phần lớn tôi thấy, không cố ý, không vụ lợi, không tham nhũng", ông Nam trình bày.

Theo bị cáo, những người cấp dưới cũ là những người có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của Sông Bé, Bình Dương. Trong bối cảnh quyết liệt đổi mới, mong muốn góp phần phát triển, vì lý do này, lý do khác, đã vướng vào pháp luật.

Cựu Bí thư mong toà xem xét đặc biệt những bị cáo là cán bộ tỉnh Bình Dương tuổi cao. Mong xem xét mức hình phạt vừa có tính cảnh báo, răn đe nhưng cũng không làm nhụt chí...

"Tôi tự hào từng được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng gửi niềm tin tuyệt đối vào Đảng", ông Nam nói.

Bị cáo nhắc lại mong muốn các bị cáo nói chung được giảm nhẹ hình phạt, được sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

"Tôi cũng xin cảm ơn TAND TP. Hà Nội đã tổ chức phiên toà văn minh, tạo nhiều niềm tin cho bị cáo về công lý, công bằng và thêm nghị lực để tiếp tục sống", ông Nam kết thúc phần nói sau cùng.

Ông Trần Thanh Liêm - cựu Phó Bí thư Tỉnh uỷ, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Dương khi nói lời sau cùng cho hay cũng có suy nghĩ và tâm niệm giống như bị cáo Nam.

"Tôi không nghĩ việc làm của mình lại dẫn đến vi phạm pháp luật, phải đứng tại phiên toà này. Mong toà xem xét yếu tố động cơ, mục đích. Tôi không có động cơ gì khác hơn là thực hiện trách nhiệm của mình.

Do nhận thức pháp luật không đầy đủ, tin vào các cơ quan tham mưu, và yếu tố khách quan không nhận biết được việc làm của mình là sai", ông Liêm nghẹn ngào.

Qua phiên toà này, bị cáo nhận thức được cái sai và mong toà xem xét động cơ, mục đích, không tư lợi, không có sự giúp sức. Mong toà xem xét sai phạm của một số bị cáo trong vụ án này, nhất là các bị cáo lãnh đạo tỉnh, để quyết định mức án phù hợp.

"Mong toà áp dụng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước để giúp cho bị cáo và bị cáo khác sớm trở về với gia đình", ông Liêm trình bày.

Được ngồi tại chỗ do sức khoẻ yếu, cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2 Nguyễn Văn Minh trong lời nói sau cùng cho hay, đã dành trọn cả cuộc đời cống hiến nhưng cuối đời lại để vướng mắc, đây là việc bị cáo rất ân hận...

"Tôi già yếu, bệnh tật, tôi không xin gì cho bản thân, chỉ mong xem xét cho các bị cáo khác, được coi là đồng phạm với tôi. Xin giảm án cho các bị cáo từng là cấp trên", ông Minh nêu.

Nói về Nguyễn Thục Anh, ông Minh cho hay, con gái nghe theo mình, có vai trò thụ động, mờ nhạt, không đáng kể. Bị cáo mong toà cho con hưởng chính sách hình sự đặc biệt, được hưởng mức án thấp nhất.

Muốn khắc phục hết hậu quả, xin giảm nhẹ hình phạt

Bị cáo Võ Hồng Cường nói cùng vợ Trần Đình Như Ý trong những ngày qua nhận thức rõ sai phạm của mình. Hai vợ chồng bị cáo đã quyết tâm, quyết liệt tận dụng các nguồn lực để khắc phục toàn bộ vụ án.

Bị cáo mong được thực hiện dứt điểm chuyển toàn bộ cổ phần còn lại tại Tân Thành về Nhà nước.

Tiếp đó, nhiều bị cáo khác nghẹn ngào khi nhắc đến gia đình và cho hay, nhận thức được sai phạm trong vụ án, song không vụ lợi nên mong toà xem xét đến vai trò để có mức án thấp nhất, được miễn trách nhiệm hình sự để sớm trở về với gia đình.

Riêng bị cáo Nguyễn Đại Dương - con rể của ông Nguyễn Văn Minh trình bày ngắn gọn trong hơn 2 phút, xin giảm nhẹ cho vợ.

Bị cáo Nguyễn Thục Anh giọng nghẹn ngào cho hay, từ tâm thức đến ý định chưa bao giờ tham ô tài sản không phải của mình. Dù đúng hay sai, bị cáo cũng mong được khắc phục hậu quả cùng với ba mình.

Bị cáo nói hoài bão là phục vụ trong ngành y tế (thực tế đã làm ở các bệnh viện lớn, bệnh viện quốc tế với chức vụ cao) song phải từ bỏ ước mơ khi vướng lao lý.

Chủ toạ Vũ Quang Huy cho hay, do tính chất phức tạp của vụ án, toà sẽ tuyên án vào 14h ngày 30.8 tới.

Theo cáo trạng, sai phạm của các cựu lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Dương và những cá nhân thuộc Tổng Công ty 3-2 trong quản lý 2 lô đất vàng tổng diện tích 188 ha, khiến rơi vào tay tư nhân, gây thất thoát hơn 5.000 tỉ đồng của Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh được xác định có vai trò xuyên suốt trong vụ chuyển nhượng đất vàng và còn cùng đồng phạm tham ô 815 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt ông Trần Văn Nam mức án 9-10 năm tù về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Ông Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương 9-10 năm; ông Phạm Văn Cành - cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương 4-5 năm tù. 19 bị cáo còn lại đề nghị các mức án từ 3 năm đến 9 năm cùng tội danh trên.

Ông Nguyễn Văn Minh bị đề nghị tổng hình phạt 29-30 năm tù; Trần Nguyên Vũ - cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2 tổng mức án 24-26 năm tù; cựu Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Thanh Hải 21-23 năm tù các tội "Tham ô tài sản", tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Ba người bị buộc tội Tham ô tài sản gồm: Võ Hồng Cường - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng bị đề nghị 6-7 năm tù; Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý - cùng là cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Phát triển bị đề nghị 3-4 năm tù.


Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Bí thư Bình Dương tự bào chữa: "Không chỉ đạo để hợp thức hóa hồ sơ"

Việt Dũng |

Trong khi cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam cho rằng "rất đau lòng khi bị quy kết hợp thức hoá" khiến 43ha đất vàng bị bán rẻ, các luật sư mong hội đồng xét xử xem xét minh bạch, đánh giá đúng bản chất các chứng cứ có trong hồ sơ.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài đề nghị mức án đối với ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương, Viện Kiểm sát cũng nêu quan điểm với mức phạt với 27 bị cáo khác trong vụ án bán rẻ đất vàng, gây thất thoát hơn 5.000 tỉ đồng của Nhà nước.

Xét xử cựu Bí thư tỉnh Bình Dương: Nhiều bị cáo phải nhờ công an dìu, đỡ

Việt Dũng |

Hà Nội - Hôm nay (15.8), 28 bị cáo trong đó có cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam hầu toà trong vụ án làm thất thoát hơn 5.000 tỉ đồng của Nhà nước liên quan đến sai phạm quản lý, sử dụng đất vàng.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Cựu Bí thư Bình Dương tự bào chữa: "Không chỉ đạo để hợp thức hóa hồ sơ"

Việt Dũng |

Trong khi cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam cho rằng "rất đau lòng khi bị quy kết hợp thức hoá" khiến 43ha đất vàng bị bán rẻ, các luật sư mong hội đồng xét xử xem xét minh bạch, đánh giá đúng bản chất các chứng cứ có trong hồ sơ.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài đề nghị mức án đối với ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương, Viện Kiểm sát cũng nêu quan điểm với mức phạt với 27 bị cáo khác trong vụ án bán rẻ đất vàng, gây thất thoát hơn 5.000 tỉ đồng của Nhà nước.

Xét xử cựu Bí thư tỉnh Bình Dương: Nhiều bị cáo phải nhờ công an dìu, đỡ

Việt Dũng |

Hà Nội - Hôm nay (15.8), 28 bị cáo trong đó có cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam hầu toà trong vụ án làm thất thoát hơn 5.000 tỉ đồng của Nhà nước liên quan đến sai phạm quản lý, sử dụng đất vàng.