Được nhận lại xe máy sau 7 năm mất trộm

T. TUẤN |

Ngày 28.9, tin từ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, vừa trao trả lại một chiếc xe máy cho chủ nhân sau 7 năm bị mất trộm.

Chủ nhân được nhận lại xe máy là Trần Văn Huy (trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Nghi Xuân phát hiện người điều khiển xe máy biển kiểm soát 37L1-00366 vi phạm giao thông nên ra tín hiệu dừng xử lý.

Qua kiểm tra giấy tờ xe, tổ công tác phát hiện giấy đăng ký xe, biển số xe là giả không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp. Xác minh số máy, số khung thực tế của phương tiện cho thấy xe được cấp biển số 60B1- 10796, đăng kí mang tên Trần Văn Huy trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sau đó, Công an Nghi Xuân phối hợp Công an thành phố Biên Hòa làm việc với chủ phương tiện thì được biết vào năm 2013 anh Huy bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy nói trên và đã trình báo cơ quan chức năng.

T. TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Các biện pháp chống mất trộm xe máy đơn giản và tốn ít chi phí

Nam Hiệp |

Trước tình hình trộm cắp xe máy thường xuyên xảy ra, ngoài việc trông coi cẩn thận, gắn các loại khóa chống trộm, người dân có thể áp dụng các cách sau để vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo an toàn.

Huế: Báo động nguy cơ mất trộm cổ vật đình chùa

PHÚC ĐẠT |

Nhiều cổ vật có tuổi thọ hàng thế kỷ, quý hiếm vì giá trị lịch sử văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc hiếm hoi và được dân làng, chùa chiền trên địa bàn Thừa Thiên - Huế luôn xem là báu vật đang đứng trước nguy cơ bị trộm cắp…

Tiệm vàng khai báo bị mất trộm gần 200 cây vàng

Minh Châu |

Chủ tiệm vàng Hồng Bền ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận khai báo bị mất gần 200 cây vàng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Các biện pháp chống mất trộm xe máy đơn giản và tốn ít chi phí

Nam Hiệp |

Trước tình hình trộm cắp xe máy thường xuyên xảy ra, ngoài việc trông coi cẩn thận, gắn các loại khóa chống trộm, người dân có thể áp dụng các cách sau để vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo an toàn.

Huế: Báo động nguy cơ mất trộm cổ vật đình chùa

PHÚC ĐẠT |

Nhiều cổ vật có tuổi thọ hàng thế kỷ, quý hiếm vì giá trị lịch sử văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc hiếm hoi và được dân làng, chùa chiền trên địa bàn Thừa Thiên - Huế luôn xem là báu vật đang đứng trước nguy cơ bị trộm cắp…

Tiệm vàng khai báo bị mất trộm gần 200 cây vàng

Minh Châu |

Chủ tiệm vàng Hồng Bền ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận khai báo bị mất gần 200 cây vàng.