Dùng súng săn tự chế, một người đàn ông tử vong

N.T |

Trong lúc đi săn bằng súng tự chế, một người đàn ông bị phát hiện tử vong, nguyên nhân có thể do súng tự cướp cò, đạn nổ dẫn đến tử vong.

Ngày 4.3, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một đàn ông khi vào rừng săn bắn.

Cụ thể, khoảng 19h ngày 3.3, anh Đ.M. (22 tuổi) và anh Đ.N. (32 tuổi, cùng trú khu phố Klot Pok, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) mỗi người mang theo 1 khẩu súng độ chế vào rừng săn bắn thú rừng.

Khi đến khu vực suối Hà Ren (thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo) anh M. đi vệ sinh thì nghe tiếng súng nổ. Đến khi anh M. chạy ra thì phát hiện anh N. nằm quằn quại, rồi tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, vết đạn xuyên từ dưới bụng lên vùng ngực, ngoài ra viên đạn chì vẫn còn nằm trong ổ bụng. Nhiều khả năng trong lúc ngồi nghỉ, anh N. bị trượt chân, súng cướp cò, đạn nổ dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nhiều vụ dùng súng tự chế bắn nhầm người khác vì tưởng là thú rừng

Phạm Đông |

Trong lúc đi săn, vì nhầm tưởng thú rừng mà nhiều người dân đã sử dụng súng tự chế bắn thương vong người khác. Tình trạng này liên tiếp xảy ra khiến Công an tỉnh Lai Châu đã phải ra cảnh báo những nguy hiểm từ súng tự chế.

Nam thanh niên dùng súng tự chế đi dọa người

Bảo Trung |

Do có mâu thuẫn với Nam, Thâm rút súng tự chế đi tìm Nam ở Ban chỉ huy quân sự xã. Tại đây, Thâm rút súng uy hiếp 4 người nữa.

Bắt “cẩu tặc” dùng súng tự chế trộm chó, đánh người trọng thương

Bích Dũng - Hùng Trần |

Sáng 25.6, ông Nguyễn Đình Huy, Trưởng Công an xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh ) cho biết vừa bắt giữ đối tượng trộm chó, đánh người trọng thương.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cảnh báo nhiều vụ dùng súng tự chế bắn nhầm người khác vì tưởng là thú rừng

Phạm Đông |

Trong lúc đi săn, vì nhầm tưởng thú rừng mà nhiều người dân đã sử dụng súng tự chế bắn thương vong người khác. Tình trạng này liên tiếp xảy ra khiến Công an tỉnh Lai Châu đã phải ra cảnh báo những nguy hiểm từ súng tự chế.

Nam thanh niên dùng súng tự chế đi dọa người

Bảo Trung |

Do có mâu thuẫn với Nam, Thâm rút súng tự chế đi tìm Nam ở Ban chỉ huy quân sự xã. Tại đây, Thâm rút súng uy hiếp 4 người nữa.

Bắt “cẩu tặc” dùng súng tự chế trộm chó, đánh người trọng thương

Bích Dũng - Hùng Trần |

Sáng 25.6, ông Nguyễn Đình Huy, Trưởng Công an xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh ) cho biết vừa bắt giữ đối tượng trộm chó, đánh người trọng thương.