Dùng Facebook đăng tin phản động, người đàn ông lĩnh 2 năm tù

B.T |

Trong vòng gần 6 tháng, đối tượng Thể đã phát trực tiếp (livestream) các nội dung tuyên truyền phá hoại sự đoàn kết dân tộc; gây nguy hại đến an ninh chính trị quốc gia.

Ngày 20.3, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Thể (56 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) 2 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."

 
Bị cáo Lê Minh Thể tại phiên tòa. Ảnh: P.V

Theo cáo trạng, Lê Minh Thể tham gia mạng Facebook với tài khoản "Le Minh The"..., trong quá trình sử dụng facebook từ ngày 22.3 đến 29.8.2018, Thể đã phát trực tiếp (livestream) các nội dung tuyên truyền phá hoại sự đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước; gây nguy hại đến an ninh trật tự chính trị quốc gia, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Thể cũng đã câu kết, móc nối, trao đổi thông tin trên các diễn đàn mạng với các đối tượng phản động trong và ngoài nước nhằm kêu gọi biểu tình, đòi thay thế chế độ...

Cáo trạng đã xác định: Hành vi của Thể đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an ninh chính trị, quốc gia; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương...

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Thể (56 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) 2 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."

B.T
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Công an: Bắt giữ đối tượng phản động ở Bình Định là "chiến công xuất sắc"

Cường Ngô |

Ngày 31.8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên về việc bắt giữ 1 đối tượng phản động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Bắt một đối tượng phản động chống phá Nhà nước

Minh Phương |

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ đối một đối tượng phản động chống phá Nhà nước.

Tổ chức phản động Triều đại Việt Nguyễn đứng đằng sau vụ khủng bố tại TPHCM

Huyền Trân - Phùng Bắc |

Trong 7 đối tượng khủng bố, gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM vào ngày 20.6 có đối tượng Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) được xác định cầm đầu ở trong nội địa. Các đối tượng này khai thuộc tổ chức phản động nước ngoài có tên là Triều đại Việt Nguyễn.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bộ trưởng Công an: Bắt giữ đối tượng phản động ở Bình Định là "chiến công xuất sắc"

Cường Ngô |

Ngày 31.8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên về việc bắt giữ 1 đối tượng phản động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Bắt một đối tượng phản động chống phá Nhà nước

Minh Phương |

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ đối một đối tượng phản động chống phá Nhà nước.

Tổ chức phản động Triều đại Việt Nguyễn đứng đằng sau vụ khủng bố tại TPHCM

Huyền Trân - Phùng Bắc |

Trong 7 đối tượng khủng bố, gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM vào ngày 20.6 có đối tượng Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) được xác định cầm đầu ở trong nội địa. Các đối tượng này khai thuộc tổ chức phản động nước ngoài có tên là Triều đại Việt Nguyễn.