Dùng dừa tươi ngụy trang chở 5.000 bao thuốc lá lậu ra Phú Quốc tiêu thụ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Để qua mắt cơ quan chức năng, đối tượng đã dùng trái dừa tươi để ngụy trang nhằm che giấu hơn 5.000 bao thuốc lá lậu được giấu trong thùng xe tải.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13.1, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) kiểm tra xe ôtô tải mang biển kiểm soát 68C-126.02 chạy trên khu vực khu phố 4, phường Bình San, thành phố Hà Tiên do Danh Đoàn (SN 2001) (ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao) trực tiếp điều khiển.

Trên xe lúc này còn có Võ Thị Nga (SN 1970, ngụ xã Định An, huyện Gò Quao) đi cùng. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trên xe vận chuyển 5.030 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Tại cơ quan công an 2 đối tượng khai nhận, Danh Đoàn là tài xế còn Nga là chủ của số thuốc lá trên. Vào rạng sáng nay (ngày 13.1), Nga và Đoàn đến tỉnh Hậu Giang mua dừa tươi rồi sau đó đến địa bàn TP Hà Tiên lấy thuốc lá để lẫn vào số dừa này để đi phà đến Thành phố Phú Quốc tiêu thụ.

Hiện Công an thành phố Hà Tiên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ người, tang vật và phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Người cha giết chết con ruột 3 tuổi lĩnh 12 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Xảy ra mâu thuẫn với vợ nên khi vợ bỏ nhà đi, người đàn ông này buồn chán rồi nhẫn tâm giết chết con trai ruột của mình sau đó tự tử nhưng bất thành.

Bắt đối tượng bao chiếm đất rừng, lừa bán hơn 10 tỉ đồng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vợ chồng ông Hồng đã bao chiếm khoảng 160.000m2 đất rừng ở Phú Quốc rồi làm khống giấy tờ, sau đó bán cho người khác với giá hơn 10 tỉ đồng.

Nông dân Miệt thứ Kiên Giang trúng đậm mô hình “con tôm ôm cây lúa”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vụ nuôi tôm càng xanh năm 2021, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện An Minh đã thả giống sớm hơn mọi năm và thu về một mùa tôm bội thu vào những ngày cận Tết.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiên Giang: Người cha giết chết con ruột 3 tuổi lĩnh 12 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Xảy ra mâu thuẫn với vợ nên khi vợ bỏ nhà đi, người đàn ông này buồn chán rồi nhẫn tâm giết chết con trai ruột của mình sau đó tự tử nhưng bất thành.

Bắt đối tượng bao chiếm đất rừng, lừa bán hơn 10 tỉ đồng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vợ chồng ông Hồng đã bao chiếm khoảng 160.000m2 đất rừng ở Phú Quốc rồi làm khống giấy tờ, sau đó bán cho người khác với giá hơn 10 tỉ đồng.

Nông dân Miệt thứ Kiên Giang trúng đậm mô hình “con tôm ôm cây lúa”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vụ nuôi tôm càng xanh năm 2021, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện An Minh đã thả giống sớm hơn mọi năm và thu về một mùa tôm bội thu vào những ngày cận Tết.