Sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng từ 1.9.2022, những ngày qua, lưu lượng xe qua cao tốc Vân Đồn - Móng Cái khá lớn, trong đó phần lớn du khách, người dân muốn đi trải nghiệm tuyến cao tốc đường bộ thứ 3 của Quảng Ninh và tham quan TP.Móng Cái.
Tuy nhiên, đã xuất hiện nhiều trường hợp dừng xe trên cao tốc để chụp ảnh; thậm chí cả giải quyết các vấn đề cá nhân do toàn bộ trục cao tốc dài 176km của Quảng Ninh chưa có trạm dừng chân.
Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (quy định tại khoản 3, Điều 26), lái xe “Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định thì người lái xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, nếu không thể được thì phải báo hiệu để người lái xe khác biết”.
Theo đó, xe được dừng trong các trường hợp: Bị hư hỏng, người trên xe cần được cứu hộ y tế khẩn cấp...
Mức xử phạt cho hành vi dừng, đỗ không đúng quy định được quy định cụ thể tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng (có hiệu lực từ ngày 1/1/2022).
Mức phạt đối với hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt nặng từ 10 đến 12 triệu đồng thay vì 3 đến 5 triệu đồng như trước đây.
Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng (mức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe vẫn giữ nguyên như Nghị định 100/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt).