Dừng cấp sổ hộ khẩu mới, nhưng sổ cũ vẫn có giá trị đến cuối năm 2022

Vân Trường |

Theo đại diện Bộ Công an, Luật Cư trú quy định có giai đoạn chuyển tiếp, tức là khi Luật có hiệu lực rồi nhưng hộ khẩu giấy vẫn được sử dụng đến cuối năm 2022.

Theo quy định của Luật Cư trú và Thông tư 55, từ ngày 1.7 công an sẽ dừng cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy. Các sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cũ, rách hoặc bị mất cũng sẽ không được cấp lại.

Toàn bộ thông tin về hộ khẩu và cư trú của người dân được cập nhật lên cơ sở dữ liệu cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu này cũng chính thức vận hành từ ngày 1.7.

Về giá trị của các sổ hộ khẩu giấy sau ngày 1.7, trong buổi trao đổi trực tuyến trên báo điện tử Vnexpress, Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách Hành chính - Tư pháp, Bộ Công an cho biết, trong quá trình xây dựng Luật cư trú năm 2020 thì thời điểm có hiệu lực của Luật cũng như thời điểm bỏ hộ khẩu giấy được bàn rất nhiều trên diễn đàn nghị trường.

Cũng có người cho rằng, khi luật có hiệu lực thì khai tử sổ hộ khẩu và tạm trú. Nhưng cũng có người cho rằng làm vậy thì sự chuẩn bị chưa đảm bảo được.

Theo Đại tá Hưởng, để đảm bảo cho thay đổi đó thì không chỉ Bộ Công an chuẩn bị điều kiện mà chính quyền địa phương cũng cần có điều kiện để kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin cư trú của công dân trên dữ liệu Bộ Công an xây dựng.

"Khi giải quyết thủ tục hành chính thì các cơ quan, địa phương phải dùng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và để thận trọng thì Luật Cư trú quy định có giai đoạn chuyển tiếp, tức là khi Luật có hiệu lực rồi nhưng hộ khẩu giấy vẫn được sử dụng đến cuối năm 2022.

Với những sổ hộ khẩu, tạm trú đã cấp rồi và kể từ 1.7.2021 công dân có đăng ký thay đổi thông tin thì cơ quan đăng ký sẽ thu hồi sổ này và cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú. Nếu để công dân tiếp tục dùng hộ khẩu đó nữa thì có thể dẫn đến sai lệch về thủ tục hành chính", Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách Hành chính - Tư pháp, Bộ Công an cho biết.


Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội ra văn bản về thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo luật mới

Quang Việt |

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện ngày 1.7 và giao công an xã thực hiện công tác đăng ký cư trú.

Không còn sổ hộ khẩu, công dân nhập khẩu Hà Nội cần thủ tục gì?

Việt Dũng |

Hôm nay (1.7), Luật Cư trú có hiệu lực, trong đó quy định 9 trường hợp không cấp mới, thu hồi sổ hộ khẩu, song người dân vẫn được nhập hộ khẩu tại Hà Nội và các thành phố trực thuộc trung ương.

Việc công chứng ra sao khi không còn sổ hộ khẩu giấy?

Việt Dũng |

Trường hợp người dân bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy, khi làm các thủ tục sang tên, chuyển nhượng tại văn phòng công chứng, sẽ cần phải có xác nhận của địa phương.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công an Hà Nội ra văn bản về thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo luật mới

Quang Việt |

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện ngày 1.7 và giao công an xã thực hiện công tác đăng ký cư trú.

Không còn sổ hộ khẩu, công dân nhập khẩu Hà Nội cần thủ tục gì?

Việt Dũng |

Hôm nay (1.7), Luật Cư trú có hiệu lực, trong đó quy định 9 trường hợp không cấp mới, thu hồi sổ hộ khẩu, song người dân vẫn được nhập hộ khẩu tại Hà Nội và các thành phố trực thuộc trung ương.

Việc công chứng ra sao khi không còn sổ hộ khẩu giấy?

Việt Dũng |

Trường hợp người dân bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy, khi làm các thủ tục sang tên, chuyển nhượng tại văn phòng công chứng, sẽ cần phải có xác nhận của địa phương.