Dùng ảnh nhạy cảm, ép cô gái phượt thủ làm "nô lệ" tình dục

Việt Dũng |

Bị cắt đứt liên lạc sau lần quan hệ đầu tiên, Dương Văn Tuấn (23 tuổi, Hà Nội) dùng ảnh nhạy cảm của cô gái, ép đưa tiền, phục vụ tình dục nếu không muốn tung hình lên mạng xã hội.

Ngày 8.11, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt người với Dương Văn Tuấn để điều tra về tội “Cưỡng dâm” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo nhà chức trách, cuối năm 2017, Tuấn tham gia nhóm phượt trên mạng xã hội Facebook và quen với cô gái hơn anh ta 3 tuổi.

Tuấn biết cô gái bán rượu ngâm thuốc nên nói sẽ tìm giúp nơi bán nguyên liệu tốt, rẻ. Đổi lại chị này phải trả công cho Tuấn bằng tình dục.

Cô gái đồng ý và quan hệ một lần với Tuấn rồi đưa cho anh ta 1 triệu đồng để mua hộ nguyên liệu.

Sau đó chị này phát hiện Tuấn cầm tiền, quan hệ xong không thực hiện lời hứa nên đã cắt đứt mọi liên lạc.

Sau một thời gian, khoảng tháng 2, Tuấn gửi ảnh nhạy cảm của cô gái và nhiều lần nhắn tin đe dọa nếu không cho quan hệ tình dục, sẽ đưa lên mạng xã hội.

Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, chị này đã phải cho Tuấn nhiều lần "yêu" miễn cưỡng.

Ngoài ra, cuối tháng 10, Tuấn đã nhắn tin đe dọa, ép nạn nhân chuyển cho gã 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng.

Đầu tháng 11 vừa qua, nạn nhân đã tới trụ sở tố cáo hành vi của Tuấn.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Lấy lời khai kẻ cưỡng dâm cô gái trong thang máy

T.H |

Người đàn ông bị tố sàm sỡ, cưỡng hôn cô gái trong thang máy đã ra trình diện tại trụ sở công an,... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Cuối cùng gã đàn ông cưỡng dâm cô gái trong thang máy đã trình diện

Anh Tuấn |

Sau nhiều lần triệu tập bất thành, người đàn ông bị tố sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy chung cư Golden Palm (Hà Nội) đã tới trụ sở công an trình diện.

Vụ nữ hiệu phó “tố” bị cưỡng dâm: Việc xử lý kỷ luật có nhiều sai sót

Quách Du |

Sau khi Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu các báo cáo, hồ sơ có liên quan đến vụ việc một nữ hiệu phó tố mình bị hiệu trưởng cưỡng dâm. Sở này cho biết, quy trình xử lý kỷ luật có nhiều sai sót.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin pháp luật 24h: Lấy lời khai kẻ cưỡng dâm cô gái trong thang máy

T.H |

Người đàn ông bị tố sàm sỡ, cưỡng hôn cô gái trong thang máy đã ra trình diện tại trụ sở công an,... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Cuối cùng gã đàn ông cưỡng dâm cô gái trong thang máy đã trình diện

Anh Tuấn |

Sau nhiều lần triệu tập bất thành, người đàn ông bị tố sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy chung cư Golden Palm (Hà Nội) đã tới trụ sở công an trình diện.

Vụ nữ hiệu phó “tố” bị cưỡng dâm: Việc xử lý kỷ luật có nhiều sai sót

Quách Du |

Sau khi Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu các báo cáo, hồ sơ có liên quan đến vụ việc một nữ hiệu phó tố mình bị hiệu trưởng cưỡng dâm. Sở này cho biết, quy trình xử lý kỷ luật có nhiều sai sót.