Đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm cho công ty Trung Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngày 27.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng đã tổ chức cho người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, 3 đối tượng gồm: Hà Văn Đức (27 tuổi, ngụ TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Chau Lêng (65 tuổi) và Hứa Văn Chướng (48 tuổi) cùng hành nghề chạy xe ôm và cùng ngụ phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Nắm bắt được nhu cầu người khác cần ra nước ngoài lao động nên 3 đối tượng này đã tổ chức cho 9 người quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh vượt biên ra nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận, do có quen biết với 2 người bạn đang sống ở Campuchia cần tuyển người làm việc cho một công ty của Trung Quốc nên Đức lên kế hoạch tuyển và phổ cập tiếng Trung cho 9 người đang có nhu cầu tìm việc làm.

Đến đầu tháng 8.2020, Đức mua vé máy bay đưa nhóm người này từ Nghệ An vào TP. Hà Tiên (Kiên Giang), rồi liên lạc với người bạn đang ở Campuchia để tìm cách đưa 9 người này qua bên kia biên giới phỏng vấn vào làm việc cho một công ty Trung Quốc, với mức lương từ 12 đến 18 triệu đồng/tháng.

Sau đó, người bạn này kêu Đức gặp và thuê Chướng đưa 9 người này qua biên giới Campuchia bằng đường mòn với giá mỗi người 1,2 triệu đồng, nhưng Chướng thuê lại Chau Lêng với giá 1,1 triệu đồng/người.

Đến 18h ngày 4.8, Chướng, Lêng cùng với 3 người khác (là người nhà của Lêng) chạy 5 chiếc xe máy đến một nhà trọ (ở thành phố Hà Tiên) để chở nhóm người trên đi vượt biên theo đường mòn. Khi đến cột mốc 314 (thuộc tổ 10, khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên) thì bị lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tuyến biên giới phát hiện và bắt giữ.

Công an thành phố Hà Tiên đã ra quyết định xử phạt 9 người vượt biên trái phép trong vụ án này mỗi người 4.000.000 đồng sau khi hết thời gian cách ly theo quy định. Ngoài ra, 3 đối tượng này bị bắt tạm giam với hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều tra đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào, Thái Lan

HƯNG THƠ |

Nhiều người dân quê ở tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa đã bỏ ra mỗi người 17 triệu đồng rồi được các đối tượng trong đường dây đưa người xuất cảnh trái phép đưa sang Lào, Thái Lan.

Khởi tố 3 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Ngày 26.8, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa khởi tố vụ án tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cao Bằng: Đề nghị truy tố kẻ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Phạm Đông |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa điều tra, làm rõ vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điều tra đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào, Thái Lan

HƯNG THƠ |

Nhiều người dân quê ở tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa đã bỏ ra mỗi người 17 triệu đồng rồi được các đối tượng trong đường dây đưa người xuất cảnh trái phép đưa sang Lào, Thái Lan.

Khởi tố 3 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Ngày 26.8, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa khởi tố vụ án tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cao Bằng: Đề nghị truy tố kẻ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Phạm Đông |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa điều tra, làm rõ vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.