Đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu, bị kẻ gian trộm xe máy

MINH CHÂU |

Trên đường đi làm về, anh H thấy một người bị tai nạn giao thông nên đã bỏ xe mình lại để chở người bị nạn đi cấp cứu. Lúc quay lại thì xe của anh H đã bị kẻ gian lấy mất.

Ngày 4.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Quý (30 tuổi, ngụ tại tỉnh Kiên Giang), Trần Thành Giang (21 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom), Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Quang Khải (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 30.12.2020, anh N.T.H (20 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe mô tô BS: 95H1 – 442.86 trên đường đi làm về tới đoạn đường thuộc khu phố 8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa thì phát hiện một người đàn ông trung niên bị tai nạn giao thông nằm một mình cạnh xe mô tô bên vệ đường. Lúc này trời tối, xung quanh vắng người qua lại, trước tình thế cấp bách, không ngần ngại anh H đã bỏ lại xe mô tô của mình rồi nhanh chóng dùng xe máy của nạn nhân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến 23h30 cùng ngày, anh H quay trở lại nơi xảy ra tai nạn thì phát hiện xe của mình đã bị kẻ gian lấy mất. Chiếc xe của anh hiệu Suzuki satria mới mua đầu năm 2020 với giá 63 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của anh H, Công an phường Long Bình, TP.Biên Hoà đã nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc, truy tìm các đối tượng gây án, trích xuất dữ liệu camera các tuyến đường giao thông các đối tượng có thể tẩu thoát.

Đến ngày 2.1.2021, ba đối tượng nghi vấn gồm Phạm Văn Quý, Trần Thành Giang, Nguyễn Trung Hiếu đã bị lực lượng Công an phường Long Bình đưa về làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình và khai nhận Hiếu cùng Giang và Quý khi phát hiện xe môtô của anh H để bên vệ đường không có người trông coi đã trực tiếp trộm cắp chiếc xe trên rồi đem bán cho Nguyễn Quang Khải với giá 8 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Quang Khải. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Nguyễn Quang Khải. Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngay lập tức đối tượng Nguyễn Quang Khải đã được đưa về trụ sở làm việc, đối tượng đã khai nhận, biết chiếc xe môtô trên của các đối tượng trộm cắp mà có nhưng vì lợi nhuận nên vẫn mua lại để bán kiếm lời. Sau khi mua xe, Khải đã thay đổi một số đặc điểm bên ngoài của xe và thay biển số khác và mang đi gửi tại bãi giữ xe của một Bệnh viện gần nhà để tránh bị phát hiện.

Qua khám xét nhà đối tượng Khải, Công an thu giữ một số biển số xe, bước đầu xác định trong số đó nhiều biển số của các xe đã bị mất trộm trước đó trên địa bàn TP.Biên Hòa và các địa phương khác.

Hiện cơ quan điều tra Công an TP.Biên Hoà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án để xử lý.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Ngày thứ 2 nghỉ lễ Tết Dương lịch, 13 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Chiều 2.1, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an cho biết, số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch là 13 người.

4 năm, gần 40.000 người chết vì tai nạn giao thông

Tô Thế (Số liệu: Cục CSGT) |

Trong 4 năm (2016-2020), cả nước xảy ra 93.938 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39.873 người, bị thương 77.743 người. Dưới đây là một số thống kê chi tiết.

6.700 người tử vong vì tai nạn giao thông năm 2020

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.12.2020), toàn quốc đã xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Ngày thứ 2 nghỉ lễ Tết Dương lịch, 13 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Chiều 2.1, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an cho biết, số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch là 13 người.

4 năm, gần 40.000 người chết vì tai nạn giao thông

Tô Thế (Số liệu: Cục CSGT) |

Trong 4 năm (2016-2020), cả nước xảy ra 93.938 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39.873 người, bị thương 77.743 người. Dưới đây là một số thống kê chi tiết.

6.700 người tử vong vì tai nạn giao thông năm 2020

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.12.2020), toàn quốc đã xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người.