Đưa bé trai đi chơi, chụp ảnh kề dao vào cổ đòi tiền chuộc 50 triệu đồng

HỒNG QUÂN |

Sau khi đưa bé trai đi chơi ở một số nơi, đối tượng đã kề dao sát cổ của bé rồi chụp ảnh gửi cho gia đình để đòi tiền chuộc.

Ngày 2.6, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Đức (19 tuổi, ở xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu) để làm rõ việc bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Trước đó, vào ngày 31.5, Công an Diễn Châu nhận được trình báo của chị Trần Thị Liên (xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu) về việc một ngày trước, Nguyễn Văn Đức là hàng xóm rủ Sơn (12 tuổi, con chị Liên) đi chơi.

Tối hôm đó, không thấy thanh niên này dẫn con trai về, chị nhắn tin qua mạng xã hội hỏi thì Đức gửi hình ảnh đang kề dao vào cổ đứa trẻ kèm theo yêu cầu: "Muốn chuộc con thì nộp 50 triệu đồng".

Ngay sau đó, chị Liên đã trình báo với công an địa phương.

Nhận được thông tin, sáng 1.6 Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp với gia đình nạn nhân để bắt quả tang Đức. Sau đó, lực lượng công an đã bắt Đức khi đang đi taxi đưa bé Sơn tới xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu để nhận tiền chuộc.

Hiện vụ việc, đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bịa ra tin “bị bắt cóc” để… tống tiền mẹ đẻ

HOÀNG HƯNG |

Chuyện kỳ quặc trên xảy ra ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Cậu con trai 31 tuổi nhậu nhẹt, nợ nần đã nghĩ ra một chiêu: Loan tin bị bắt cóc để khiến mẹ đẻ lo sợ, phải mang tiền đến trả nợ…

Hi hữu: Nạn nhân bị bắt cóc văng khỏi cốp xế sang sau va chạm

H.L |

Một phụ nữ trẻ Trung Quốc bị trói và nhốt ở phía sau chiếc Audi đã được giải thoát khi nhờ một cú va chạm khiến cốp sau xe bật mở.

Thực hư vụ bắt cóc trẻ em ở Bình Phước

HOÀNG HƯNG |

Ngày 22.5, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Thời gian gần đây, một số thông tin phản ánh có vụ bắt cóc trẻ em ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, gây hoang mang dư luận. Nay, qua xác minh của Công an tỉnh Bình Phước, thông tin trên không đúng sự thật.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bịa ra tin “bị bắt cóc” để… tống tiền mẹ đẻ

HOÀNG HƯNG |

Chuyện kỳ quặc trên xảy ra ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Cậu con trai 31 tuổi nhậu nhẹt, nợ nần đã nghĩ ra một chiêu: Loan tin bị bắt cóc để khiến mẹ đẻ lo sợ, phải mang tiền đến trả nợ…

Hi hữu: Nạn nhân bị bắt cóc văng khỏi cốp xế sang sau va chạm

H.L |

Một phụ nữ trẻ Trung Quốc bị trói và nhốt ở phía sau chiếc Audi đã được giải thoát khi nhờ một cú va chạm khiến cốp sau xe bật mở.

Thực hư vụ bắt cóc trẻ em ở Bình Phước

HOÀNG HƯNG |

Ngày 22.5, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Thời gian gần đây, một số thông tin phản ánh có vụ bắt cóc trẻ em ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, gây hoang mang dư luận. Nay, qua xác minh của Công an tỉnh Bình Phước, thông tin trên không đúng sự thật.