Dự kiến mức xử phạt những vi phạm liên quan đến Căn cước công dân gắn chíp

Ái Vân |

Dự kiến nhiều mức phạt liên quan đến những hành vi vi phạm về căn cước công dân gắn chip, mức phạt cao nhất lên tới 6 triệu đồng.

Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình, đang được lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Ngày 24.5, trao đổi với PV Lao Động, luật sư Nguyễn Danh Huế - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội - cho biết, theo dự thảo Nghị định này, có những quy định về các mức phạt liên quan đến căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

Điều 10 dự thảo Nghị định quy định về Vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ CCCD.

Cụ thể, dự thảo Nghị định, đưa ra mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi: Không xuất trình thẻ CCCD gắn chíp khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền; Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp; Không nộp lại thẻ CCCD gắn chíp cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quốc tịch cho nhập quốc tịch Việt Nam; không nộp lại thẻ CCCD gắn chíp cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Dự thảo cũng đưa ra mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi: Chiếm đoạt, sử dụng thẻ CCCD gắn chíp của người khác; Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung của thẻ CCCD gắn chíp; Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng thẻ CCCD. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi khai man điều kiện, làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp thẻ CCCD gắn chíp.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi: Làm giả thẻ Căn cước công dân gắn chíp; Sử dụng thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân giả; Thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ CCCD gắn chíp; Mua, bán, thuê, cho thuê thẻ CCCD gắn chíp; Mượn, cho mượn thẻ CCCD gắn chíp để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tăng mức phạt khi không đổi sang căn cước công dân gắn chíp

Minh Hương |

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định đề xuất trường hợp không đổi sang căn cước công dân (CCCD) gắn chíp sẽ bị phạt tới 500.000 đồng.

Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại nơi tạm trú được không?

Minh Hương |

Bạn đọc Trần Thanh Huyền hỏi: Tôi sinh năm 1962, giấy khai sinh bị thất lạc nên không có ngày tháng mà chỉ có năm sinh. Các loại giấy tờ như CMND, thẻ bảo hiểm, bằng lái xe... chỉ có năm sinh. Nay tôi muốn làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại nơi tạm trú có được không?

Cán bộ cấp căn cước công dân xuyên đêm thực hiện "nhiệm vụ kép"

Linh Chi |

Sau khi xác định bệnh nhân 2 mắc với COVID-19 trên địa bàn huyện Ý Yên (Nam Định), Công an huyện Ý Yên đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phục vụ nhu cầu cấp, đổi căn cước công dân của người dân còn lớn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đề xuất tăng mức phạt khi không đổi sang căn cước công dân gắn chíp

Minh Hương |

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định đề xuất trường hợp không đổi sang căn cước công dân (CCCD) gắn chíp sẽ bị phạt tới 500.000 đồng.

Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại nơi tạm trú được không?

Minh Hương |

Bạn đọc Trần Thanh Huyền hỏi: Tôi sinh năm 1962, giấy khai sinh bị thất lạc nên không có ngày tháng mà chỉ có năm sinh. Các loại giấy tờ như CMND, thẻ bảo hiểm, bằng lái xe... chỉ có năm sinh. Nay tôi muốn làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại nơi tạm trú có được không?

Cán bộ cấp căn cước công dân xuyên đêm thực hiện "nhiệm vụ kép"

Linh Chi |

Sau khi xác định bệnh nhân 2 mắc với COVID-19 trên địa bàn huyện Ý Yên (Nam Định), Công an huyện Ý Yên đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phục vụ nhu cầu cấp, đổi căn cước công dân của người dân còn lớn.