Dự kiến, Cảnh sát giao thông chỉ được dừng xe trong 4 trường hợp

VƯƠNG TRẦN |

Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ chỉ được dừng xe để kiểm soát trong 4 - thay vì 5 trường hợp như hiện nay.

Bộ Công an vừa hoàn tất dự thảo Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT. Dự thảo này gồm 3 chương 16 điều sẽ thay thế Thông tư 01/2016.

Theo khoản 1 Điều 9 dự thảo thông tư này, về các trường hợp được dừng phương tiện khi tuần tra, kiểm soát có sự điều chỉnh so với quy định hiện hành.

Theo đó Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ chỉ được dừng xe để kiểm soát trong 4 trường hợp (thay vì 5 trường hợp như hiện nay).

Cụ thể, những trường hợp CSGT được dừng phương tiện khi tuần tra, kiểm soát đó là: Thứ nhất, thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện, kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Thứ hai, trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ;

Thứ ba, có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

Thứ tư, tin báo, phản ánh, tố giác của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, dự thảo thông tư của Bộ Công an quy định, việc dừng phương tiện phải đảm bảo yêu cầu: An toàn, đúng quy định của pháp luật; không làm cản trở đến hoạt động giao thông. Khi đã dừng phương tiện phải thực hiện việc kiểm soát theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc của Thủ trưởng đơn vị;

Trường hợp thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện hoặc kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, tại khu vực kiểm soát phải đặt rào chắn bằng các cọc tiêu hình chóp nón, dây phản quang, biển báo số 436 “Trạm Cảnh sát giao thông” theo quy định của pháp luật về báo hiệu đường bộ và bố trí Cảnh sát giao thông hướng dẫn, điều hòa giao thông.

Người dân có quyền yêu cầu xem hình ảnh vi phạm

Tại điều 12, Dự thảo Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT nêu rõ: CSGT vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, để phát hiện, ghi thu hình ảnh vi phạm của người, phương tiện giao thông, tổ chức kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người vi phạm đề nghị được xem hình ảnh, kết quả ghi, thu được về hành vi vi phạm thì cho xem nếu đã có hình ảnh, kết quả ghi thu được tại chỗ; nếu chưa có hình ảnh, kết quả thì hướng dẫn người vi phạm xem hình ảnh, kết quả ghi thu được khi đến xử lý vi phạm tại trụ sở đơn vị.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hoãn xử cựu cán bộ cảnh sát giao thông Đồng Nai dùng súng bắn chết người

MINH CHÂU |

Do thường lái xe cho thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nên Phước làm giấy đề nghị cấp 1 khẩu súng ngắn mục đích là bảo vệ thiếu tướng Khánh và được phê duyệt. Sau tướng Khánh đã về hưu nhưng Phước không giao nộp khẩu súng mà tiếp tục giữ rồi sau đó bắn chết anh H.

Người dân sẽ được ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông

TRẦN VƯƠNG |

Dự thảo thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mới được bổ sung thêm điểm mới: “Người dân có quyền giám sát hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) qua quan sát trực tiếp hoặc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình”. Trao đổi với Lao Động về việc này, ông Bùi Văn Xuyền - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, quy định việc này là phù hợp với quyền được giám sát của người dân. Tuy nhiên, phía cơ quan soạn thảo cần có hướng dẫn cụ thể về hoạt động giám sát này để không làm ảnh hưởng tới hoạt động công vụ của CSGT.

Cảnh sát giao thông sẽ không phải đeo “thẻ xanh” khi xử lý vi phạm

Vương Trần |

Cảnh sát giao thông (CSGT) sử dụng trang phục, đeo số hiệu Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an mà không cần đeo “thẻ xanh” khi xử lý vi phạm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoãn xử cựu cán bộ cảnh sát giao thông Đồng Nai dùng súng bắn chết người

MINH CHÂU |

Do thường lái xe cho thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nên Phước làm giấy đề nghị cấp 1 khẩu súng ngắn mục đích là bảo vệ thiếu tướng Khánh và được phê duyệt. Sau tướng Khánh đã về hưu nhưng Phước không giao nộp khẩu súng mà tiếp tục giữ rồi sau đó bắn chết anh H.

Người dân sẽ được ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông

TRẦN VƯƠNG |

Dự thảo thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mới được bổ sung thêm điểm mới: “Người dân có quyền giám sát hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) qua quan sát trực tiếp hoặc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình”. Trao đổi với Lao Động về việc này, ông Bùi Văn Xuyền - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, quy định việc này là phù hợp với quyền được giám sát của người dân. Tuy nhiên, phía cơ quan soạn thảo cần có hướng dẫn cụ thể về hoạt động giám sát này để không làm ảnh hưởng tới hoạt động công vụ của CSGT.

Cảnh sát giao thông sẽ không phải đeo “thẻ xanh” khi xử lý vi phạm

Vương Trần |

Cảnh sát giao thông (CSGT) sử dụng trang phục, đeo số hiệu Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an mà không cần đeo “thẻ xanh” khi xử lý vi phạm.