Dụ dỗ thiếu nữ lừa bán sang Trung Quốc

VIỄN CHINH |

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của thiếu nữ mới lớn, Tuyên và Long đã lừa L sang Trung Quốc bán, kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 17.4 thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Lin Thị Tuyên (SN 1977), trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn và Moong Văn Long (SN 1973), trú tại bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn để điều tra, làm rõ về hành vi “Mua bán trẻ em”.

Theo điều tra của cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn, vào tháng 5.2009, Tuyên bàn bạc với Long tìm người bán sang Trung Quốc để hưởng "hoa hồng".

Ham tiền, đối tượng Long thấy ở cùng bản có cháu Lương Thị L. (SN 2000) có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi bố mất, mẹ sang Trung Quốc lấy chồng, cháu L. được một gia đình hàng xóm nhận làm con nuôi.

Biết cháu L. có mong muốn được gặp mẹ ruột của mình, Long dụ dỗ cháu sang Trung Quốc gặp mẹ. Cả tin cháu L. đã đồng ý.

Sau đó, Long giao L. cho Tuyên rồi đưa cháu bắt xe khách ra Quảng Ninh, vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Tại đây, đối tượng Tuyên đã bán L. cho người phụ nữ tên Ly (quê ở Kỳ Sơn, lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc) với số tiền 25 triệu đồng. Nhận được tiền, Tuyên quay về nước, trả cho Long 20 triệu đồng.

Sau đó, cháu L. lại bị bán lại cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ.

Đầu năm 2019, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng, cháu L. bỏ trốn về Việt Nam rồi gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Đến ngày 3.4, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt hai đối tượng Long và Tuyên. Tại đây, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

VIỄN CHINH
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng cháu bé mất tích, giả danh bắt cóc để tống tiền

ANH ĐỨC |

Thấy một gia đình thông báo "con gái đang mất tích", đối tượng giả mạo là đang giữ cháu bé và yêu cầu "muốn chuộc con thì phải gửi vào ATM 30 triệu đồng".

Nghệ An: Xuất hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn bắt cóc trẻ em

ANH ĐỨC |

Liên tiếp phát hiện những vụ dụ dỗ trẻ em bất thường, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã ra thông báo “phòng ngừa các đối tượng hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em”.

Các đối tượng khai "được thuê 10 triệu đồng" để bắt cóc Cao Mỹ Duyên

C.N |

Chiều 3.4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, lời khai của một số đối tượng trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên cho rằng, được Vi Văn Toán thuê 10 triệu đồng để bắt cóc Cao Mỹ Duyên.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lợi dụng cháu bé mất tích, giả danh bắt cóc để tống tiền

ANH ĐỨC |

Thấy một gia đình thông báo "con gái đang mất tích", đối tượng giả mạo là đang giữ cháu bé và yêu cầu "muốn chuộc con thì phải gửi vào ATM 30 triệu đồng".

Nghệ An: Xuất hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn bắt cóc trẻ em

ANH ĐỨC |

Liên tiếp phát hiện những vụ dụ dỗ trẻ em bất thường, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã ra thông báo “phòng ngừa các đối tượng hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em”.

Các đối tượng khai "được thuê 10 triệu đồng" để bắt cóc Cao Mỹ Duyên

C.N |

Chiều 3.4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, lời khai của một số đối tượng trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên cho rằng, được Vi Văn Toán thuê 10 triệu đồng để bắt cóc Cao Mỹ Duyên.