“Đột nhập” facebook, lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng

T. TUẤN |

Ngày 14.1, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa quyết định khởi tố 2 bị can, bắt tạm giam 3 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính 2 bị can là Hoàng Đức Trung (sinh năm 2000, trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và Phan Mạnh Tuấn (sinh năm 1997, trú tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong).

Trước đó, Công an Hồng Lĩnh tiếp nhận trình báo của chị N, trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh về việc bị đối tượng nào đó "đột nhập" vào facebook của con trai đang lao động tại nước ngoài nhờ chị chuyển 50 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9.1, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã làm rõ 2 đối tượng nêu trên đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị N.

Công an xác định, để thực hiện các vụ lừa đảo nói trên, Trung và Tuấn đã sử dụng trang web có nội dung “Bình chọn siêu mẫu nhí” rồi gửi địa chỉ trang web cho các tài khoản facebook chủ yếu là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài để nhờ bình chọn. Khi người dùng đăng nhập tài khoản và mật khẩu facebook để bình chọn thì các đối tượng lấy được mật khẩu rồi đổi mật khẩu đăng nhập, chiếm đoạt quyền sử dụng.

Khi đã có được quyền truy cập facebook, chúng nghiên cứu mối quan hệ của các tài khoản rồi giả danh nhắn tin đến người nhà, bạn bè, người thân đưa ra các thông tin gian dối rồi đề nghị chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của mình rồi chiếm đoạt tiền.

Đấu tranh mở rộng, 2 đối tượng Trung và Tuấn còn khai nhận từ đầu tháng 12.2020 đến nay đã thực hiện 3 vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

T. TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng lập nick Facebook giả lừa đảo đặt mua hàng online

Tuấn Nguyên |

Ngày 13.1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ đối tượng sử dụng thẻ căn cước công dân giả, lập tài khoản Facebook rồi chiếm đoạt tài sản khi mua hàng online.

Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sa lưới sau 10 năm lẩn trốn

Chân Phúc |

Sau 10 năm lẩn trốn, đối tượng Thắm bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TPHCM.

Về tận thôn quê lừa đảo bằng chiêu "tri ân khách hàng"

Mai Hường |

Nhóm người đi hai ô tô đến một thôn ở thành phố Bắc Giang, lừa đảo tặng sản phẩm hàng hoá tri ân, rồi lợi dụng sơ hở chiếm đoạt tiền của người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt đối tượng lập nick Facebook giả lừa đảo đặt mua hàng online

Tuấn Nguyên |

Ngày 13.1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ đối tượng sử dụng thẻ căn cước công dân giả, lập tài khoản Facebook rồi chiếm đoạt tài sản khi mua hàng online.

Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sa lưới sau 10 năm lẩn trốn

Chân Phúc |

Sau 10 năm lẩn trốn, đối tượng Thắm bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TPHCM.

Về tận thôn quê lừa đảo bằng chiêu "tri ân khách hàng"

Mai Hường |

Nhóm người đi hai ô tô đến một thôn ở thành phố Bắc Giang, lừa đảo tặng sản phẩm hàng hoá tri ân, rồi lợi dụng sơ hở chiếm đoạt tiền của người dân.