Đột kích vườn chuối, bắt hàng chục đối tượng say sưa sát phạt

An Long |

Long An - Hàng chục đối tượng vào trong vườn chuối um tùm, cách xa khu dân cư để đánh bạc, tổ chức đánh bạc nhưng vẫn bị tố giác, bắt giữ.

Sáng ngày 6.3, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An vẫn đang lấy lời khai của hàng chục đối tượng vừa bị công an bắt quả tang khi đang đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại một khu đất trồng chuối cách xa khu dân cư.

Trước đó một ngày, Công an huyện Cần Đước nhận được tin báo của người dân về một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu có nhiều đối tượng tham gia. Địa điểm đánh bạc là một khu đất trồng chuối của ông Nguyễn Văn Đỏ, ấp 3, xã Long Cang.

Công an huyện Cần Đước nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành triệt xóa tụ điểm lắc tài xỉu trên. Phát hiện công an ập vào, các đối tượng định tháo chạy nhưng đã bị bắt giữ.

Tại đây, cơ quan chức năng tạm giữ nhiều tang vật, dụng cụ sử dụng đánh bạc, 29 điện thoại di động, 22 xe môtô các loại và hơn 358 triệu đồng tiền mặt từ các đối tượng. Cơ quan công an đã làm việc với 37 đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc này để làm rõ hành vi vi phạm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cần Đước xác minh, làm rõ vi phạm và vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh Long An kể lại khoảnh khắc đạp ngã xe 2 tên cướp: “Em không sợ hãi”

AN LONG |

Long An - “Trong giây lát đó, chúng em cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều nhưng cũng không hề sợ hãi” - đó là chia sẻ của nữ sinh B.N, người đã đạp ngã xe 2 tên cướp để người dân xông vào bắt tại huyện Đức Hòa.

Long An cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội

An Long |

Long An - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An vừa khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Buôn lậu đường cát qua biên giới Long An có chiều hướng gia tăng

An Long |

Long An - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, từ đầu năm 2022 đến nay, hoạt động buôn lậu, vận chuyển đường cát do nước ngoài sản xuất nhập lậu qua biên giới của tỉnh có chiều hướng tăng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nữ sinh Long An kể lại khoảnh khắc đạp ngã xe 2 tên cướp: “Em không sợ hãi”

AN LONG |

Long An - “Trong giây lát đó, chúng em cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều nhưng cũng không hề sợ hãi” - đó là chia sẻ của nữ sinh B.N, người đã đạp ngã xe 2 tên cướp để người dân xông vào bắt tại huyện Đức Hòa.

Long An cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội

An Long |

Long An - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An vừa khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Buôn lậu đường cát qua biên giới Long An có chiều hướng gia tăng

An Long |

Long An - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, từ đầu năm 2022 đến nay, hoạt động buôn lậu, vận chuyển đường cát do nước ngoài sản xuất nhập lậu qua biên giới của tỉnh có chiều hướng tăng.