Đột kích nhà hàng, phát hiện hàng chục nữ tiếp viên ăn mặc "mát mẻ"

P.V (T/h) |

Bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng ở quận 1, TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục nữ tiếp viên trong trang phục "mát mẻ" phục vụ khách ngoại. Công an đã đưa 30 người cả nam lẫn nữ nghi đang phê ma túy về trụ sở để làm rõ.

Theo Dân Việt, khoảng 0h ngày 26.5, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP.HCM, Đoàn 1 Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP.HCM và UBND phường Phạm Ngũ Lão tổ chức kiểm tra nhà hàng Phoenix trên đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Phát hiện đoàn liên ngành, nhân viên bảo vệ tìm cách bấm chuông báo động nhưng bị khống chế. Vừa thấy bóng dáng công an, các nữ tiếp viên ăn mặc hở hang trong các phòng VIP cùng khách ngoại quốc tìm cách tháo chạy nhưng không được do bị công an chốt chặn. 

Ông Lê Tấn Đạt – Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (người mặc áo trắng) đã đề xuất Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP.HCM phối hợp kiểm tra, triệt xóa. Ảnh: Dân Việt
Ông Lê Tấn Đạt – Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (người mặc áo trắng) đã đề xuất Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP.HCM phối hợp kiểm tra, triệt xóa. Ảnh: C.T/Dân Việt

Qua kiểm tra, công an phát hiện có khoảng 30 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang. Riêng tại phòng VIP 3 của nhà hàng có gần 10 nữ nhân viên ăn mặc hở hang đang tiếp 1 nhóm thanh niên có biểu hiện nghi phê ma túy. 

Tại đây, công an phát hiện nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều viên nén nghi là thuốc lắc bị vứt xuống sàn. 

Cuối buổi kiểm tra, Công an đã đưa 30 đối tượng nghi sử dụng ma túy, không có giấy tờ… gồm 16 nữ và 14 nam về trụ sở để test. Đồng thời, đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhà hàng Phoenix các lỗi vi phạm như: Kinh doanh karaoke không phép, không ký hợp đồng lao động, sử dụng quá số lượng tiếp viên cho phép trong mỗi phòng, vi phạm quy định về PCCC, để khách vào sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh...

Được biết, nhà hàng Phoenix nằm trong các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm phức tạp trên địa bàn mà UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đã đề xuất Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP.HCM phối hợp kiểm tra, triệt xóa. 

Công an phát hiện có khoảng 30 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang. Ảnh: M.T/Soha
Công an phát hiện có khoảng 30 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang. Ảnh: M.T/Soha

Trước đó, khoảng 22h ngày 25.5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP.HCM phối hợp cùng với Đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động… đã đột kích bất ngờ vào khách sạn Du Lịch Sài Gòn (SaiGon Star) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3.

Theo Soha, kiểm tra nhiều phòng VIP ở tầng 2, lực lượng phát hiện 52 nữ tiếp viên trong trang phục mát mẻ đang phục vụ khách ngoại quốc.

Phát hiện có kiểm tra, các nữ tiếp viên cùng khách tìm cách tháo chạy ra ngoài thoát thân nhưng bị chốt chặn. Khai báo với nhà chức trách, hầu hết các tiếp viên cho biết, làm việc tại khách sạn này không có hợp đồng lao động, không lương, chủ yếu là nhận tiền bo của khách.

Đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi vi phạm tương tự như với nhà hàng Phoenix.

P.V (T/h)
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.