Đột kích cơ sở chưng cất dầu trái phép "khủng" ở Hà Tĩnh

ANH ĐỨC |

Mua dầu thải rồi đem về chưng cất chui. Dầu nhớt sau khi tái chế được đối tượng bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh; bán cho các đối tác ở Lào với giá 12.500 đồng/lít... Các đối tượng đang thực hiện lần chưng cất thứ hai thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ sở
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ sở
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ sở
Chiều nay (6.10), thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt quả tang một cơ sở tái chế dầu nhớt lậu quy mô lớn.

Theo đó vào khoảng 10 giờ ngày 5.10, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang một cơ sở dầu nhớt thải ở thôn Hòa Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) do Lê Đình Cường (36 tuổi), trú tại xã Sơn An, huyện Hương Sơn) làm chủ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện cơ sở này đang vận hành lò đốt để chưng cất 5.000 lít dầu nhớt thải và 750 lít dầu nhớt thành phẩm chuẩn bị xuất bán.

Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Đình Cường không xuất trình được giấy phép hoạt động và các giấy tờ liên quan đến đánh giá tác động môi trường. Việc chế xuất của cơ sở trên không có hệ thống xử lý khí thải, nước thải; nước thải độc hại lại được xả trực tiếp xuống mương nước.

Hệ thống dẫn nước làm mát cho lò tái chế
Hệ thống dẫn nước làm mát cho lò tái chế
Hệ thống dẫn nước làm mát cho lò tái chế

Chủ cơ sở trên khai nhận đã xây dựng xưởng tái chế dầu nhớt thải vào đầu tháng 6.2018. Cơ sở này chuyên thu mua dầu nhớt thải tại các tiệm sửa chữa xe máy, ôtô trên địa bàn tỉnh với giá 7.500 đồng/lít, sau đó cho vào lò chưng cất để tái chế ra dầu nhớt thành phẩm.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản yêu cầu bảo quản số dầu nhớt trên và tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này để xử lý theo pháp luật.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Chuyện phá án ma túy "khủng" trên đất nước "Triệu Voi”

ANH ĐỨC |

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) phá án ma tuý "khủng", bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 15kg ma tuý đá, 20 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan. 

Xe “khủng” chở cây "khủng" từ Quảng Ngãi ra đến Quảng Bình mới bị bắt

LÊ PHI LONG |

Ngày 6.10, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện và tạm giữ xe chở cây "khủng" qua địa bàn với nhiều lỗi sai phạm.

Phát hiện nhiều mô tô "khủng" không rõ nguồn gốc xuất xứ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 18.9, Trung tá Đặng Phúc Xuân (Đội trưởng đội CSGT Công an TP. Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự TP tiếp tục xác minh để làm rõ nhiều xe mô tô giá trị lớn, không có giấy đăng ký, không có nguồn gốc xuất xứ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chuyện phá án ma túy "khủng" trên đất nước "Triệu Voi”

ANH ĐỨC |

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) phá án ma tuý "khủng", bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 15kg ma tuý đá, 20 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan. 

Xe “khủng” chở cây "khủng" từ Quảng Ngãi ra đến Quảng Bình mới bị bắt

LÊ PHI LONG |

Ngày 6.10, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện và tạm giữ xe chở cây "khủng" qua địa bàn với nhiều lỗi sai phạm.

Phát hiện nhiều mô tô "khủng" không rõ nguồn gốc xuất xứ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 18.9, Trung tá Đặng Phúc Xuân (Đội trưởng đội CSGT Công an TP. Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự TP tiếp tục xác minh để làm rõ nhiều xe mô tô giá trị lớn, không có giấy đăng ký, không có nguồn gốc xuất xứ.