Dòng tiền đánh bạc xuyên biên giới đã chuyển ra khỏi Việt Nam như thế nào?

LAN HƯƠNG |

Sau khi đường dây đánh bạc nghìn tỉ trên mạng bị công an điều tra và khởi tố, các nhà mạng ra thông báo dừng cung cấp việc thanh toán trực tuyến thông qua thẻ cào.

Khi thẻ cào không thể sử dụng để thanh toán chơi game, người chơi và các con bạc lập tức chuyển sang hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng quốc tế Visa Card, Master Card hay America Express… mà không gặp bất kì rào cản nào. Đây chính là mảnh đất để các con bạc và “chủ game” “lộng hành” mà chẳng bị ai quản lý.

Để chơi bài online, người chơi tải ứng dụng (app) từ kho của Apple Store, Galaxy App, CH Play… Đối với di động dùng hệ điều hành của Apple, chủ tài khoản Icloud nhập thông tin về thẻ tín dụng (Visa, Master hoặc American Express). Khi cần nạp tiền chơi game, đánh bạc, mua vật phẩm ảo như đao, kiếm, áo giáp… người sử dụng trích thẳng tiền từ thẻ tín dụng quốc tế (Visa Card, Master Card) để mua đồ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, 1 chuyên gia trong lĩnh vực thanh toán ngân hàng cho biết: Luồng tiền sẽ đi như sau: Khách hàng dùng thẻ tín dụng quốc tế (Mastercard, Visa Card) đặt lệnh chuyển tiền thông qua ngân hàng phát hành thẻ tại Việt Nam. Tiền đi qua Trung gian thanh toán quốc tế như Master Card, Visa Card, Paypal, Wechat… rồi mới chảy về tài khoản của ngân hàng phục vụ cho Google, Apple… tại nước ngoài.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, các ngân hàng ở Việt Nam hoàn toàn không quản lý được vấn đề game cung cấp trên kho ứng dụng nước ngoài của Apple và Google Play là hợp pháp hay không mà chỉ đơn giản thực hiện lệnh chuyển tiền cho khách hàng.

Đây là lỗ hổng lớn trong công tác quản lý và các quy định pháp lý tại Việt Nam. Điều nguy hiểm là, các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước không kiểm soát được dòng tiền mà người chơi game chuyển qua Visa, Master Card chảy khỏi Việt Nam, đi tới các tài khoản nước ngoài của Google và Apple là bao nhiêu. Bộ Tài chính không biết được doanh thu của các công ty này ra sao dẫn tới việc thất thoát tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế VAT hàng năm.

Nguy hiểm hơn, nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra, không chỉ là đánh bạc, cá độ bóng đá mà toàn bộ thông tin thẻ, thông tin giao dịch mạng của người Việt Nam bị chuyển ra nước ngoài thông qua các đơn vị trung gian thanh toán quốc tế.

LAN HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.