Đồng Tháp: Đang chờ chấp hành án, lại tiếp tục lừa đảo

Lục Tùng |

Đang chờ ngày chấp hành án, nhưng Huỳnh Văn Tùng vẫn ngựa quen đường cũ khi tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác vẫn ngay tại Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp).

Ngày 18.3, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Tùng (35 tuổi, ngụ ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 11.3, Huỳnh Văn Tùng sử dụng sim rác gọi điện cho chị Nguyễn Thị Kim Thoa (ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, Sa Đéc) đặt mua 500 cây kiểng lưỡi hổ hoàng kim với số tiền 35 triệu đồng.

Đối tượng Tùng tại cơ quan công an Sa Đéc. Ảnh: LT
Đối tượng Tùng tại cơ quan công an Sa Đéc. Ảnh: LT

Tùng hẹn chị Thoa sẽ nhận hàng vào lúc 12 giờ ngày 12.3 tại bến lên hàng hoa kiểng tại khóm Tân Mỹ, P.Tân Quy Đông, Sa Đéc. Khi gia đình chị Thoa mang hàng đến giao, Tùng tung nhiều chiêu trò làm chủ hàng mất tập trung rồi thuê xe chở 500 cây kiểng đi bán.

Khi phát hiện số kiểng trên bị mất, nạn nhân đã điện thoại cho Tùng thì không liên lạc được nên đến trình báo cơ quan công an. Từ hình ảnh trích xuất camera an ninh, ngày Công an Sa Đéc đã bắt giữ được Tùng.

Trước đó, tháng 9.2019, cũng với thủ đoạn tương tự Huỳnh Văn Tùng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 700 cây hoa kiểng và 20 ngàn chậu nhựa của người dân trị giá gần 37 triệu đồng. Ngày 5.3.2020, Tùng bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt mức án 2 năm tù, đang cho tại ngoại chờ thi hành án thì tiếp tục gây án.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

15 năm tù cho cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

LAN NGÔ |

Lợi dụng vị thế là cán bộ ngân hàng SHB, thực hiện hành vi gian dối thông qua hình thức vay tiền cho khách hàng vay lại để đáo hạn nợ ngân hàng, đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ bệnh viện lừa đảo người ghép thận

Khánh Linh |

Do nợ nần, đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu đã lên mạng internet tìm hiểu thì thấy có bài đăng “Hiến ghép thận có hậu tạ cao” nên đã lập nick giả danh một cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế để lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ cho con đi du học

TRẦN LƯU |

Trong số tiền lừa đảo, chiếm đoạt của người khác trên 6 tỉ đồng, Dung lấy mua đất, tiêu xài cá nhân, và cho con đi du học hết 2 tỉ...

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

15 năm tù cho cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

LAN NGÔ |

Lợi dụng vị thế là cán bộ ngân hàng SHB, thực hiện hành vi gian dối thông qua hình thức vay tiền cho khách hàng vay lại để đáo hạn nợ ngân hàng, đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ bệnh viện lừa đảo người ghép thận

Khánh Linh |

Do nợ nần, đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu đã lên mạng internet tìm hiểu thì thấy có bài đăng “Hiến ghép thận có hậu tạ cao” nên đã lập nick giả danh một cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế để lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ cho con đi du học

TRẦN LƯU |

Trong số tiền lừa đảo, chiếm đoạt của người khác trên 6 tỉ đồng, Dung lấy mua đất, tiêu xài cá nhân, và cho con đi du học hết 2 tỉ...