Đồng Nai: Xử lý nhóm chiếm dụng vỉa hè để giữ xe trước trung tâm thương mại

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.4, Công an P.Tân Tiến, TP.Biên Hoà đã có báo cáo Công an TP.Biên Hoà xem xét, chỉ đạo về việc xử lý các đối tượng chiếm dụng vỉa hè làm nơi trông giữ xe tại khu vực trước Trung tâm thương mại Vincom (TP.Biên Hòa), gây bức xúc cho nhiều người dân.

Trước đó, tối 9.4, Công an P.Tân Tiến phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Hồ Văn Năm (71 tuổi, ngụ KP.8, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa), Châu Hữu Thành (61 tuổi, ngụ KP.4, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Văn Cường (64 tuổi, ngụ KP.5, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đang có hành vi chiếm dụng khu vực vỉa hè công cộng để thu tiền giữ xe của người dân trái quy định.

Theo xác minh của cơ quan công an, trong khoảng hơn 1 năm qua, ông Hồ Văn Năm đã tự ý chiếm dụng khu vực vỉa hè trước cổng Cục Quản lý thị trường tỉnh (thuộc địa bàn KP.2, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) lập bãi giữ xe trái phép để thu tiền của người dân khi đến mua sắm tại Trung tâm thương mại kể trên. Khi có ôtô đến đây, ông Năm hướng dẫn vào đậu ở khu vực này và thu mỗi xe 50.000 đồng/lượt.

Khoảng từ tháng 1.2022 đến nay, ông Năm đã gọi thêm Châu Hữu Thành và Nguyễn Văn Cường (đều là những bảo vệ của các shop mỹ phẩm, cửa hàng gần đó cùng tham gia). Vào các ngày nghỉ cuối tuần, khách đến mua sắm đông thì Thành và Cường được ông Năm giao giữ xe cùng và được chia từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi buổi tối.

Theo Công an P.Tân Tiến, trước đó vào năm 2020, ông Năm đã cùng với con trai là Hồ Luân Tuấn (23 tuổi) cũng đã có hành vi tương tự. Sự việc sau đó đã được Công an P.Tân Tiến phát hiện xử lý và yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, sau một thời gian ngưng hoạt động, ông này lại tiếp tục tái phạm.

UBND TP.Biên Hòa đã chỉ đạo Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an P.Tân Tiến lập hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng chuyên đứng ra thu tiền giữ xe trái quy định ở khu vực trước Trung tâm thương mại Vincom (TP.Biên Hòa) gây bức xúc cho nhiều người dân.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Rà soát lại việc quản lý sử dụng các khu đất "vàng" ở TP.Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan yêu cầu rà soát, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các khu đất "vàng" trên địa bàn TP.Biên Hoà trước ngày 28.4 và đề xuất hướng xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho hơn 407.000 trẻ từ 5-11 tuổi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 407.000 trẻ em từ 5-11 tuổi đang học tập và sinh sống.

Đồng Nai: Đến năm 2025 xây dựng 2.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 8.4, tại LĐLĐ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nơi công tác trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khoá XV với Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Như Ý.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng Nai: Rà soát lại việc quản lý sử dụng các khu đất "vàng" ở TP.Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan yêu cầu rà soát, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các khu đất "vàng" trên địa bàn TP.Biên Hoà trước ngày 28.4 và đề xuất hướng xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho hơn 407.000 trẻ từ 5-11 tuổi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 407.000 trẻ em từ 5-11 tuổi đang học tập và sinh sống.

Đồng Nai: Đến năm 2025 xây dựng 2.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 8.4, tại LĐLĐ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nơi công tác trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khoá XV với Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Như Ý.