Đồng Nai xử lý đối tượng tung tin đồn sai sự thật về tiêm vaccine

MINH CHÂU |

Ngày 2.9, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa phát hiện, xử lý một nam thanh niên có hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về việc tiêm vaccine Vero Cell làm chết người tại phường Tân Biên.

Theo đó, ngày 1.9, UBND phường Tân Biên, TP.Biên Hòa tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 (vaccine Vero Cell của hãng dược Sinopharm) cho công dân từ 18 tuổi trở lên tại KP5B, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa.

Trong quá trình tiêm chủng, bà B.T.K.H (58 tuổi) sau khi tiêm có biểu hiện mệt mỏi, khó thở và được đưa đi cấp cứu, truyền nước tại Bệnh viện Thánh Tâm, đến khoảng 13h cùng ngày bà H. sức khỏe ổn định và được về nhà. 

Được biết, bà H. thuộc nhóm thận trọng khi tiêm chủng do có tiền sử bệnh rối loạn đông máu và bình thường ở nhà, bà H. cũng thường xuyên bị tình trạng như trên.

Tuy nhiên, một số tài khoản Facebook đã bình luận xuyên tạc với nội dung: “Tân Biên chích 1 người chết, 8 người xỉu” do tài khoản “Tin Chương” bình luận và “Tân Biên nay chích sino, có mấy người giãy đành đạch phải đi cấp cứu. Nên ngưng chích rồi...” đăng tải trong nhóm Zalo “Ngũ Linh21” và một số bình luận trên các trang mạng Facebook với nội dung tương tự.

Ngay sau đó lực lượng Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đã truy xét và mời đối tượng N.M.T (27 tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP. Biên Hòa) chủ tài khoản Facebook “Tin Chương” lên làm việc. 

Qua làm việc, T. khai nhận chính T. là người đã đăng tin đồn thất thiệt trên lên mạng xã hội.

Công an TP.Biên Hòa đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với T. về hành vi đăng tin sai sự thật, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đồng Nai: Nguồn hàng chuyển hết cho dân, không giữ lại dù 1 hạt gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai yêu cầu chuyển ngay tất cả nguồn hàng về cho dân, không được giữ lại một xu, một hạt gạo nào. “Người dân đang cần, không giữ lại, đưa ngay về cho dân, giữ trong nhà dân để người dân vượt qua khó khăn hơn là giữ lại kho” – ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Kế hoạch phân bổ tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận chủ trương sử dụng vaccine phòng COVID-19 đợt 7 năm 2021 trên địa bàn. Trong đợt 7, ngoài 500.000 liều vaccine Vero Cell, Đồng Nai còn có hơn 100.000 liều vaccine Pfizer và gần 85.000 liều vaccine AstraZeneca.

Doanh nghiệp ở Đồng Nai tạm ngưng sản xuất vẫn thưởng lễ 2.9 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai dù phải tạm ngưng sản xuất, khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng đã cố gắng thưởng cho công nhân vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2.9 để động viên tinh thần người lao động, cùng nhau san sẻ lúc khó khăn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đồng Nai: Nguồn hàng chuyển hết cho dân, không giữ lại dù 1 hạt gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai yêu cầu chuyển ngay tất cả nguồn hàng về cho dân, không được giữ lại một xu, một hạt gạo nào. “Người dân đang cần, không giữ lại, đưa ngay về cho dân, giữ trong nhà dân để người dân vượt qua khó khăn hơn là giữ lại kho” – ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Kế hoạch phân bổ tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận chủ trương sử dụng vaccine phòng COVID-19 đợt 7 năm 2021 trên địa bàn. Trong đợt 7, ngoài 500.000 liều vaccine Vero Cell, Đồng Nai còn có hơn 100.000 liều vaccine Pfizer và gần 85.000 liều vaccine AstraZeneca.

Doanh nghiệp ở Đồng Nai tạm ngưng sản xuất vẫn thưởng lễ 2.9 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai dù phải tạm ngưng sản xuất, khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng đã cố gắng thưởng cho công nhân vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2.9 để động viên tinh thần người lao động, cùng nhau san sẻ lúc khó khăn.