Đồng Nai: Tội phạm băng nhóm “xã hội đen”, ma túy xu hướng tăng

MINH CHÂU |

Giải trình tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai chiều ngày 12.7, ông Trần Văn Vĩnh – PCT UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, về tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng trong đó có tội phạm ma túy, băng nhóm, xâm hại tình dục trẻ em.

Ông Trần Văn Vĩnh cho biết, trong thời gian qua, công an tỉnh đã thực hiện triển khai, nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy và băng nhóm xã hội đồng thời mở hàng loạt chiến dịch kiểm tra các vũ trường, các quán bar “trá hình”, các quán karaoke.

Tuy nhiên, do xu hướng chung và các băng nhóm xã hội đen quốc tế trở lại hoạt động tại Việt Nam nhất là Việt Nam là nơi trung chuyển ma túy, các băng nhóm xã hội đen hoạt động ngày càng tinh vi, dẫn đến tình hình an ninh còn phức tạp.

Do đó, trong thời gian tới, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tránh tình trạng xâm phạm trẻ em như hiện nay; nắm tình hình, quản lý địa bàn đối với các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có nguy cơ gây án…

Trước câu hỏi của đại biểu Dương Hoà Hiệp, đơn vị huyện Thống Nhất về việc phòng chống tội phạm ma tuý, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh trật tự nói chung và tội phạm ma túy nói riêng diễn biến phức tạp.

Các đường dây buôn bán ma túy có chiều hướng gia tăng; tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp trong quán bar, nhà hàng, karaoke diễn biến phức tạp. Sự xuất hiện ngày càng nhiều loại chất gây nghiện mới nhưng chưa xử lý, nghiêm cấm kịp thời như lá Khát, Cỏ Mỹ, Cỏ Ca...

Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, sử dụng mạng xã hội để liên lạc, giao dịch mua bán ma túy... “Với trách nhiệm của ngành công an, chúng tôi xin hứa với các cử tri quản lý chặt chẽ địa bàn, triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma túy” – đại tá Mạnh cho biết.

Tình trạng tội phạm hoạt động băng nhóm, xã hội đen, tội phạm ma túy đang khiến nhiều người dân tại tỉnh Đồng Nai sống bất an.

Mới đây, ngày 12.6, tại Đồng Nai đã xảy ra sự việc khiến nhiều cử tri của TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rất bức xúc khi rất đông các đối tượng giang hồ xăm trổ đầy mình ngang nhiên chặn xe ôtô chở công an tỉnh Đồng Nai gây mất trật tự trên địa bàn.

Trước sự việc nghiêm trọng này, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi), Ngô Đình Giang (33 tuổi); Nguyễn Duy Kỷ (30 tuổi); Mai Văn Căn (29 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng đội Cảnh sát trật tự và Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó đội Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai) để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố giám đốc gọi giang hồ “vây” xe chở công an

H.A.C |

Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT CA TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) để điều tra về tội “gây rối trật tự công cộng”. Các quyết định trên đã được chuyển đến VKSND TP.Biên Hòa phê chuẩn.

Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái khai nhờ giang hồ đánh dằn mặt chứ không chém

MAI PHƯƠNG |

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tố bà Trần Hoa Sen vốn là người thù ghét ông nên đề nghị cần có mặt bà Sen để làm rõ vai trò đồng phạm.

Xét xử vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái thuê giang hồ "xử" chồng

MAI PHƯƠNG |

Trong vụ án này, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978; vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái) đóng vai trò chủ mưu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khởi tố giám đốc gọi giang hồ “vây” xe chở công an

H.A.C |

Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT CA TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) để điều tra về tội “gây rối trật tự công cộng”. Các quyết định trên đã được chuyển đến VKSND TP.Biên Hòa phê chuẩn.

Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái khai nhờ giang hồ đánh dằn mặt chứ không chém

MAI PHƯƠNG |

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tố bà Trần Hoa Sen vốn là người thù ghét ông nên đề nghị cần có mặt bà Sen để làm rõ vai trò đồng phạm.

Xét xử vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái thuê giang hồ "xử" chồng

MAI PHƯƠNG |

Trong vụ án này, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978; vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái) đóng vai trò chủ mưu.