Đồng Nai: Clip tố 2 CSGT can thiệp không xử lý xe vi phạm là có cơ sở

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đến clip tố 2 chỉ huy đội cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Trảng Bom can thiệp cấp dưới không xử lý xe vi phạm giao thông, chiều ngày 25.12, đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin tới báo Lao Động, nội dung phản ánh đó có cơ sở.

Theo đại tá Lê Quang Nhân, vào lúc 19h ngày 4.12.2020, trên mạng xã hội có một tài khoản Facebook đăng nội dung phản ánh có hành vi tiêu cực của Chỉ huy đội CSGT Công an huyện Trảng Bom.

Ngay sáng 5.12, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra làm rõ các nội dung phản ánh trên Facebook.

Ngay sau đó, xác định những nội dung trên Facebook là có cơ sở. Từ đó, Ban giám đốc chỉ đạo tạm đình chỉ công tác 2 đồng chí trung tá Đoàn Văn Mão – Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Trảng Bom và Trung tá Ngô Thọ Khanh, Đội phó Đội CSGT Công an huyện Trảng Bom trong thời gian 1 tháng để xác minh làm rõ những hành vi vi phạm.

Đại tá Lê Quang Nhân thông tin về vụ việc. Ảnh: Minh Châu
Đại tá Lê Quang Nhân thông tin về vụ việc. Ảnh: Minh Châu

"Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cũng xác định việc quản lý giáo dục cán bộ chiến sĩ, đặc biệt lực lượng CSGT là nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng tôi xác minh vi phạm đến đâu xử lý đến đó, kể cả các đồng chí lãnh đạo liên đới trách nhiệm chứ không phải chỉ riêng đối với hành vi này" – đại tá Nhân cho biết.

Trước đó, tối ngày 4.12, trên mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung tổ CSGT kiểm tra nhiều phương tiện có dấu hiệu vi phạm, nhưng sau đó nhanh chóng cho đi vì... “xe đã gửi sếp”.

Cũng theo nội dung trong clip, sau khi gọi điện “trợ giúp”, tài xế xe ba gác đưa điện thoại cho CSGT nghe, sau đó để cho tài xế xe ba gác đi ngay.

Nội dung clip này còn cho thấy hình ảnh được ghi lại ở khu vực xã Sông Trầu và Khu công nghiệp Giang Điền (H.Trảng Bom) nhưng chưa rõ quay vào thời điểm nào. Các xe bị yêu cầu dừng lại xử lý chủ yếu là xe ba gác, thậm chí có những xe tài xế xác nhận là không có giấy tờ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Thanh niên thách thức CSGT sau khi gây tai nạn đã trình diện

Đặng Luân |

Chiều 20.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin, nam thanh niên chửi tục, thách thức lực lượng chức năng sau khi gây tai nạn đã ra trình diện.

Thanh niên thách thức CSGT sau khi tông xe gẫy chân tài xế Grabbike

Đặng Luân |

Sau khi gây tai nạn khiến một người bị thương, nam thanh niên có lời lẽ, hành vi thách thức lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đang làm nhiệm vụ.

Hà Nội: CSGT dán giấy xử phạt 166 trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định

Việt Dũng |

Chiều 15.12, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay, các đơn vị đã dán thông báo phạt nguội việc dừng, đỗ trái quy định đối với 166 trường hợp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Thanh niên thách thức CSGT sau khi gây tai nạn đã trình diện

Đặng Luân |

Chiều 20.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin, nam thanh niên chửi tục, thách thức lực lượng chức năng sau khi gây tai nạn đã ra trình diện.

Thanh niên thách thức CSGT sau khi tông xe gẫy chân tài xế Grabbike

Đặng Luân |

Sau khi gây tai nạn khiến một người bị thương, nam thanh niên có lời lẽ, hành vi thách thức lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đang làm nhiệm vụ.

Hà Nội: CSGT dán giấy xử phạt 166 trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định

Việt Dũng |

Chiều 15.12, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay, các đơn vị đã dán thông báo phạt nguội việc dừng, đỗ trái quy định đối với 166 trường hợp.