Đồng Nai: Bắt khẩn cấp trùm băng nhóm tín dụng đen chuyên "siết" nhà đất

MINH CHÂU |

Công an hình sự Đồng Nai đã bắt được đối tượng cầm đầu băng nhóm tín dụng đen ở huyện Vĩnh Cửu - sử dụng thủ đoạn "siết" nhà đất của con nợ.

Ngày 14.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được đối tượng Trần Văn Định (38 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) - là đối tượng chủ mưu vụ cho vay lãi nặng bằng thủ đoạn cầm cố, sang nhượng nhà đất tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Đối tượng Định tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Định tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 11.6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 4  đối tượng là đàn em của Định gồm Hoàng Văn Giang (32 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa); Nguyễn Duy Thịnh  (32 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu); Đinh Trọng Dũng (41 tuổi TP.Biên Hòa); Đặng Văn Hùng (34 tuổi,  quê Nghệ An) để điều tra – cũng liên quan đến vụ việc trên.

Theo điều tra bước đầu của lực lượng Công an xác định vào khoảng cuối tháng 12.2019 bà Lê Thị Lành (57 tuổi, ngụ Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nợ 700 triệu đồng. Do không có khả năng trả nợ nên Dũng yêu cầu bà Lành đưa giấy tờ đất để cầm cố cho Dũng 2 bộ giấy tờ đất, trả với lãi xuất 10%/1 tháng.

Sau đó Dũng giới thiệu cho bà Lành gặp Hoàng Văn Giang vay với số tiền 250 triệu đồng với lãi suất 10%/ 1 tháng, Dũng giữ của bà Lành 1 bộ hồ sơ giấy tờ đất ruộng tại Thạnh Phú, Vĩnh Cửu. Bà Lành dùng số tiền vay của Giang đóng tiền lãi cho Dũng.

Tiếp đó Dũng lại giới thiệu cho bà Lành tiếp tục vay tiền người tên Định với số tiền là 1,4 tỷ đồng với lãi suất 10%/ 1 tháng, Dũng giữ cả 2 bộ hồ sơ nhà đất trong đó có giấy tờ nhà đất mà bà Lành đang ở tại ấp 5, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, khi Định đưa tiền cho bà Lành thì Dũng có mượn lại bà Lành với số tiền là 250 triệu đồng.

Để siết nợ, nhiều ngày gần đây Dũng, Giang, Định cùng một số đối tượng đến nhà ép bà Lành cùng thành viên trong gia đình ra khỏi nhà với lý do Dũng và Giang đã bán nhà cho người khác. Bà Lành không đồng ý, chúng khống chế luôn trong nhà và khóa trái cửa. Thậm chí đã cắt cử 4 đối tượng ăn ngủ tại nhà bà Lành mà không có sự đồng ý của bà và những thành viên trong gia đình.

Theo điều tra bước đầu của lực lượng Công an xác định vào khoảng cuối tháng 12.2019, băng nhóm trên chuyên hoạt động cho vay lại nặng tại huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai. Theo đó, chúng tìm những người cần tiền để làm ăn và trả nợ để cho vay và giới thiệu cho vay. Để vay được tiền thì chúng yêu cầu cầm cố giấy tờ đất và tính lãi suất từ 10 đến 40%.

Những trường hợp nào không có khả năng trả nợ thì chúng dùng vũ lực uy hiếp rồi ép người thân rồi khỏi nhà để chiếm đoạt nhà và đất. Bước đầu cơ quan Công an xác định nhóm này hoạt động thời gian dài và số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Bắt khẩn cấp băng nhóm tín dụng đen chiếm nhà của con nợ ở Đồng Nai

MINH CHÂU |

Bà L. ngụ TP.Biên Hoà (Đồng Nai) do thiếu nợ tiền của băng nhóm "tín dụng đen" nên bị nhóm này xông vào nhà tổ chức ăn, ngủ rồi đuổi gia đình bà L. ra ngoài.

Tín dụng đen Đồng Nai: Vay 20 triệu đồng trả 100 triệu đồng vẫn chưa hết nợ

MINH CHÂU |

Chị N, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai vay tiền của Trần Văn Thiết (29 tuổi, quê Nam Định) số tiền 20 triệu đồng với mức lãi 260.000 đồng/ngày. Từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2020, chị N đưa và chuyển khoản cho Thiết là 99 lần với số tiền gần 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ, còn bị Thiết đe doạ đập phá nhà cửa, bắt cóc con cái.

Cần một cuộc tổng truy quét app tín dụng đen cho vay nặng lãi!

Thế Lâm |

Nhiều nạn nhân của các app tín dụng đen cho vay nặng lãi đã lên tiếng tố các app này đã dùng mọi chiêu trò, thủ đoạn để truy bức các con nợ trong thời gian qua. App tín dụng đen cho vay nặng lãi đang trở thành vấn nạn, làm rối loạn thị trường tín dụng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bắt khẩn cấp băng nhóm tín dụng đen chiếm nhà của con nợ ở Đồng Nai

MINH CHÂU |

Bà L. ngụ TP.Biên Hoà (Đồng Nai) do thiếu nợ tiền của băng nhóm "tín dụng đen" nên bị nhóm này xông vào nhà tổ chức ăn, ngủ rồi đuổi gia đình bà L. ra ngoài.

Tín dụng đen Đồng Nai: Vay 20 triệu đồng trả 100 triệu đồng vẫn chưa hết nợ

MINH CHÂU |

Chị N, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai vay tiền của Trần Văn Thiết (29 tuổi, quê Nam Định) số tiền 20 triệu đồng với mức lãi 260.000 đồng/ngày. Từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2020, chị N đưa và chuyển khoản cho Thiết là 99 lần với số tiền gần 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ, còn bị Thiết đe doạ đập phá nhà cửa, bắt cóc con cái.

Cần một cuộc tổng truy quét app tín dụng đen cho vay nặng lãi!

Thế Lâm |

Nhiều nạn nhân của các app tín dụng đen cho vay nặng lãi đã lên tiếng tố các app này đã dùng mọi chiêu trò, thủ đoạn để truy bức các con nợ trong thời gian qua. App tín dụng đen cho vay nặng lãi đang trở thành vấn nạn, làm rối loạn thị trường tín dụng.