Đồng Nai: Bắt khẩn cấp băng nhóm bảo kê buôn bán do Loan "Cá" cầm đầu

MINH CHÂU |

Ngày 5.5, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp 9 đối tượng trong băng nhóm bảo kê buôn bán tại Khu công nghiệp Thạnh Phú do Loan “Cá” cầm đầu.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 5.5, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động tiến hành bắt khẩn cấp, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của băng nhóm gồm 9 đối tượng do Lý Thị Loan còn có biệt danh Loan “Cá” (39 tuổi, ngụ phường Hóa An,  TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ngụ Phường Hố Nai, TP.Biên Hoà) cầm đầu để điều tra về hành vi bảo kê buôn bán tại Khu Công nghiệp Thạnh Phú thuộc huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.

Đây là băng nhóm đã hoạt động nhiều năm qua, dùng vũ lực buộc người buôn bán tại đây mỗi tháng phải nộp tiền bảo kê từ 1 – 1,5 triệu đồng/tháng.

Lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm bảo kê. Ảnh: Công an cung cấp
Lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm bảo kê. Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra ban đầu, băng nhóm này hoạt động nhiều năm nay tại khu vực đường Đồng Khởi và đường Tỉnh lộ 768 đoạn cổng trước và cổng sau Công ty Chang Shin Việt Nam thuộc xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu.

Nơi đây tập trung hàng trăm người buôn bán các mặt hàng như đồ may mặc quần áo, lương thực, thực phẩm thiết yếu hàng ngày cho công nhân các công ty thuộc Khu Công nghiệp Thạnh Phú tại huyện Vĩnh Cửu.

Theo đó các đối tượng này dùng vũ lực đe dạo khống chế buộc những người bán hàng tại khu vực này phải nộp tiền bảo kê để được buôn bán từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng. Riêng những người bán dạo không thường xuyên thì thu theo ngày với giá phải nộp số tiền 50.000 đồng/ngày.

Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Ai đã "ngậm kẹo", bảo kê cho Đường "Nhuệ"?

Anh Đào |

Chỉ riêng việc tìm không ra đối tượng đánh người đến vỡ xương quai hàm, ngay tại trụ sở công an phường đã tự nó nói lên sự bất bình thường. Việc phục hồi điều tra vụ án, vì thế, không thể chỉ để tìm ra việc làm trái, tìm thấy cái sai mà còn phải trả lời cho dư luận câu hỏi: Ai đã bảo kê cho Đường “Nhuệ”.

Băng nhóm Đường "Nhuệ" lộng hành: Có việc bảo kê, chống lưng không?

VƯƠNG TRẦN |

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, trong vụ án liên quan tới băng nhóm Đường “Nhuệ”, cần phải điều tra, làm rõ được những phản ánh về việc “xã hội đen” lộng hành trên đất Thái Bình, đồng thời xem xét có hay không chuyện bảo kê, chống lưng cho băng nhóm này hoạt động.

Công an Đồng Nai tạm giữ 27 xe chở than, làm rõ có sự bảo kê hay không

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 27 xe đầu kéo chở than trên đường tỉnh 25B, thuộc huyện Nhơn Trạch, phát hiện 7 tài xế không có bằng lái, 1 tài xế dương tính với ma tuý.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ai đã "ngậm kẹo", bảo kê cho Đường "Nhuệ"?

Anh Đào |

Chỉ riêng việc tìm không ra đối tượng đánh người đến vỡ xương quai hàm, ngay tại trụ sở công an phường đã tự nó nói lên sự bất bình thường. Việc phục hồi điều tra vụ án, vì thế, không thể chỉ để tìm ra việc làm trái, tìm thấy cái sai mà còn phải trả lời cho dư luận câu hỏi: Ai đã bảo kê cho Đường “Nhuệ”.

Băng nhóm Đường "Nhuệ" lộng hành: Có việc bảo kê, chống lưng không?

VƯƠNG TRẦN |

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, trong vụ án liên quan tới băng nhóm Đường “Nhuệ”, cần phải điều tra, làm rõ được những phản ánh về việc “xã hội đen” lộng hành trên đất Thái Bình, đồng thời xem xét có hay không chuyện bảo kê, chống lưng cho băng nhóm này hoạt động.

Công an Đồng Nai tạm giữ 27 xe chở than, làm rõ có sự bảo kê hay không

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 27 xe đầu kéo chở than trên đường tỉnh 25B, thuộc huyện Nhơn Trạch, phát hiện 7 tài xế không có bằng lái, 1 tài xế dương tính với ma tuý.