Đồng Nai: Bắt 14 đối tượng đánh giám đốc, giật tiền ở bệnh viện để đòi nợ

H.A.C |

Ngày 22.12, Công an Đồng Nai đã bắt 14 đối tượng trong nhóm tín dụng đen đang có hành vi đòi nợ, đánh giám đốc, giật tiền trong bệnh viện Tâm Hồng Phước, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Công an Đồng Nai đang tạm giữ khẩn cấp hơn 14 đối tượng liên quan vụ xô xát, đòi nợ xảy ra tại bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), để lấy lời khai, điều tra làm rõ 3 hành vi: gây rối trật tự công cộng, đánh người gây thương tích, cướp giật tài sản - sau khi lực lượng công an bắt quả tang.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Vũ Hồng Văn - tân giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, các lực lượng cơ động, hình sự đã được huy động tối đa nhằm khống chế nhóm “tín dụng đen”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc_Ảnh: CTV
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ hơn 14 đối tượng liên quan. Các đối tượng đều hoạt động trên địa bàn TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều ngày 21.12, đối tượng Đặng Quang Toàn, biệt danh Toàn đen, 38 tuổi ngụ TP.Biên Hòa cùng vợ và 12 đối tượng khác bất ngờ xông vào Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước để uy hiếp rồi khống chế bác sĩ Nguyễn Thế Thử, Giám đốc bệnh viện này đòi nợ số tiền nợ hơn 500 triệu đồng, khiến cả bệnh viện hỗn loạn.

Một đối tượng bị bắt giữ_Ảnh: HAC
Một đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: HAC

Khi tới phòng làm việc của ông Thử, Toàn hành hung ông Thử và cướp 1 cục tiền từ ngăn kéo của ông. Trong khi 2 bên giằng co cục tiền, Toàn dùng cây bút đâm thẳng vào người ông Thử. Sau đó, Toàn tiếp tục hành hung nhưng ông Thử né được và gọi điện báo Công an đến hỗ trợ, bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ được huy động_Ảnh: CTV
Hơn 100 cán bộ chiến sĩ được huy động_Ảnh: CTV

Tối cùng ngày 21.12, các lực lượng công an đã khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu, tiền liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Công an TP.Biên Hòa cũng đã làm việc, lấy lời khai đối với với ông Nguyễn Thế Thử - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tân Hồng Phước. Bước đầu ông Nguyễn Thế Thử khai nhận, trong những năm gần đây bệnh viện gặp nhiều khó khăn trong việc trả nợ khi mượn tiền xây dựng bệnh viện cách đây 10 năm. Do đó, ông đã đi mượn bên ngoài nhiều nơi để trang trải hoạt động cho bệnh viện và trả một phần nợ vay tạm.

Clip cả trăm cán bộ chiến sĩ xuyên đêm vây bắt tín dụng đen. HAC

Trong đó ông Thử đã vay của vợ chồng Đặng Quang Toàn số tiền hơn 500 triệu đồng, tiền phạt ngoài lãi là 25 triệu đồng/ngày.

Đại tá Kim cho biết thêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ hoạt động của nhóm tín dụng đen này, về cách thức hoạt động, lãi suất cho vay.

H.A.C
TIN LIÊN QUAN

Cả trăm cảnh sát Đồng Nai vây bắt nhóm tín dụng đen đòi nợ ở bệnh viện

HÀ ANH CHIẾN |

Cả trăm cảnh sát Đồng Nai dưới sự chỉ đạo của đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã vây bắt nhóm tín dụng đen đang có hành vi đòi nợ tại bệnh viện Tâm Hồng Phước, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 16.12, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an. 

Tân Giám đốc Công an Đồng Nai đột kích hàng loạt quán bar bắt ma túy

Anh Tú - Anh Chiến |

Tại Đồng Nai, các quán bar, quán karaoke, đặc biệt là tại TP. Biên Hòa đang là các “tụ điểm” phức tạp về tội phạm ma túy. Các quán bar bị “xử” xong thì đổi tên và tiếp tục hoạt động, coi thường pháp luật, gây tâm lý bất an, bức xúc trong nhân dân trong một thời gian dài. Công an tỉnh Đồng Nai đã mở đợt cao điểm triệt xóa dưới sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Cả trăm cảnh sát Đồng Nai vây bắt nhóm tín dụng đen đòi nợ ở bệnh viện

HÀ ANH CHIẾN |

Cả trăm cảnh sát Đồng Nai dưới sự chỉ đạo của đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã vây bắt nhóm tín dụng đen đang có hành vi đòi nợ tại bệnh viện Tâm Hồng Phước, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 16.12, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an. 

Tân Giám đốc Công an Đồng Nai đột kích hàng loạt quán bar bắt ma túy

Anh Tú - Anh Chiến |

Tại Đồng Nai, các quán bar, quán karaoke, đặc biệt là tại TP. Biên Hòa đang là các “tụ điểm” phức tạp về tội phạm ma túy. Các quán bar bị “xử” xong thì đổi tên và tiếp tục hoạt động, coi thường pháp luật, gây tâm lý bất an, bức xúc trong nhân dân trong một thời gian dài. Công an tỉnh Đồng Nai đã mở đợt cao điểm triệt xóa dưới sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.