Đồng Nai: 20 bị cáo gây rối trật tự công cộng lĩnh án

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 30.7, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 20 bị cáo về tội “gây rối trật tự công cộng” và tuyên phạt 15 bị cáo mức án từ 8 tháng đến 18 tháng tù giam, 5 bị cáo bị phạt từ 12 tháng đến 14 tháng cải tạo không giam giữ.

Theo cáo trạng, từ khoảng 12h-16h ngày 10.6, tại các tuyến đường QL1A, Phạm Văn Thuận, Dương Tử Giang (TP.Biên Hòa), các bị cáo đã lấn chiếm hết lòng đường, ngăn cản các phương tiện lưu thông qua lại, gây ách tắc giao thông. 

Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ pháp luật, không được tụ tập thành đám đông trên đường, nhưng đám đông đã không chấp hành mà tiếp tục quay lại ngã tư Lạc Cường chuyển hướng vào đường Dương Tử Giang. 

Những đối tượng trên cùng đám đông hàng trăm người đã gây rối trật tự nơi công cộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; làm ách tắc giao thông trên tuyến QL1A kéo dài từ 12h-14h; ách tắc giao thông trên đường Phạm Văn Thuận, Dương Tử Giang kéo dài từ khoảng 14h-16h. 

Đến khoảng 16h cùng ngày, 20 đối tượng đã bị CA TP.Biên Hòa lập biên bản phạm tội quả tang.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Xét xử 7 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng tại Bình Thuận

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.7, TAND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng trước cổng UBND tỉnh Bình Thuận.

Long An: 16 người gây rối trật tự bị phạt hành chính

Kỳ Quan |

Thông tin từ Công an tỉnh Long An ngày 9.7 cho biết, Công an huyện Thủ Thừa đã quyết định xử phạt hành chính 16 người do có hành vi gây rối trật tự công cộng tại địa phương.

Khởi tố nhiều đối tượng gây rối, kích động ngừng việc tập thể

Kỳ Quan |

Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) đã khởi tố nhiều đối tượng gây rối, kích động công nhân ngừng việc tập thể trong các ngày 11, 12.6 vừa qua.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Xét xử 7 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng tại Bình Thuận

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.7, TAND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng trước cổng UBND tỉnh Bình Thuận.

Long An: 16 người gây rối trật tự bị phạt hành chính

Kỳ Quan |

Thông tin từ Công an tỉnh Long An ngày 9.7 cho biết, Công an huyện Thủ Thừa đã quyết định xử phạt hành chính 16 người do có hành vi gây rối trật tự công cộng tại địa phương.

Khởi tố nhiều đối tượng gây rối, kích động ngừng việc tập thể

Kỳ Quan |

Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) đã khởi tố nhiều đối tượng gây rối, kích động công nhân ngừng việc tập thể trong các ngày 11, 12.6 vừa qua.