Đồng loạt ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy

PHÚC ĐẠT |

Từ 0h ngày 15.3, lực lượng CSGT toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đồng loạt triển khai thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy.

Chiều 15.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bắt đầu từ 0h ngày 15.3, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh đồng loạt triển khai thực hiện nghiêm túc việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. ẢNh: CA.

Cao điểm của việc tuần tra, kiểm soát được thực hiện từ ngày 15.3 đến ngày 31.12.2021 theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đợt cao điểm xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và lên án hành vi sử dụng chất ma túy, rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông khác; đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm trên tuyến giao thông.

Trước đó, chỉ sau 2 ngày ra quân (tối 12 và 13.3), thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Huế, Phòng CSGT Công an tỉnh và Đội CSGT - Trật tự Công an TP. Huế đã phát hiện, xử lý 70 trường hợp vi phạm với các lỗi gồm: lạng lách, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm đường cấm.

Lực lượng CSGT đã phát hiện 1 thanh niên điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm các lỗi không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, không có chứng nhận đăng ký xe.

Theo đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với thanh niên này và 70 trường hợp vi phạm khác, với tổng số tiền hơn 127 triệu đồng, tạm giữ 63 xe môtô vi phạm.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ nguyên nhân tên cướp tấn công ngân hàng ở Phúc Thọ, Hà Nội

Việt Dũng |

Tên cướp ngân hàng là lái xe taxi, vì nợ tiền công ty 40 triệu đồng nên túng quẫn, phải đi cướp để lấy tiền trả.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp "chạy điều chuyển” Giám đốc Công an An Giang

Mai Phương |

Chiều 15.3, Công an tỉnh An Giang xác nhận đã khởi tố Giám đốc doanh nghiệp liên quan vụ “chạy điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỉ đồng.

Theo chân CSGT kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Việt Dũng |

Đúng 0h ngày 15.3, tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý tài xế có chất ma tuý, nồng độ cồn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hé lộ nguyên nhân tên cướp tấn công ngân hàng ở Phúc Thọ, Hà Nội

Việt Dũng |

Tên cướp ngân hàng là lái xe taxi, vì nợ tiền công ty 40 triệu đồng nên túng quẫn, phải đi cướp để lấy tiền trả.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp "chạy điều chuyển” Giám đốc Công an An Giang

Mai Phương |

Chiều 15.3, Công an tỉnh An Giang xác nhận đã khởi tố Giám đốc doanh nghiệp liên quan vụ “chạy điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỉ đồng.

Theo chân CSGT kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Việt Dũng |

Đúng 0h ngày 15.3, tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý tài xế có chất ma tuý, nồng độ cồn.