“Đóng kịch” với công an, ông bố trẻ dựng chuyện con gái bị xâm hại

HẢI ĐĂNG |

Theo luật sư, việc ông Nguyễn Thanh Trung (trú TP Vinh, Nghệ An) dựng chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại, rồi tố cáo với công an, sẽ đối diện với tội danh “Vu khống”.

Vừa qua, với thông tin chính thức từ Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, những lùm xùm xung quanh vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại đã được sáng tỏ.

Sự thực là, không có chuyện cháu bé bị xâm hại. Do ghen tuông với người tình trẻ là Trần Thị Thúy A. (sinh năm 2003), ông Nguyễn Thanh Trung (26 tuổi) đã dàn dựng nên câu chuyện chị A. tiếp tay cho hai người lạ mặt (1 nam, một nữ) hãm hại con gái là bé Ng.B.Th. (6 tuổi).

Nguyễn Thanh Trung còn dọa tự tử để hướng dẫn bé Ng.B.Th. nói những nội dung không có thật về việc bị người khác xâm hại, rồi quay clip để tố cáo.

Câu chuyện được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội với nhiều thông tin, hình ảnh, clip có nội dung dàn dựng, cắt ghép, suy diễn, gây áp lực lên cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, mọi sự dối trá không thể qua mặt được cơ quan công an. Không những không đạt được mục đích, Nguyễn Thanh Trung còn bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”, với khung hình phạt từ 3 - 7 năm tù.

Tiến sĩ – Luật sư Nguyễn Trọng Hải – Trưởng Văn phòng Luật sư Trọng Hải và cộng sự cho biết Nguyễn Thanh Trung đã dàn dựng chuyện bé gái bị hiếp dâm, rồi tố cáo người tình là Trần Thị Thúy A. tiếp tay, như vậy đã cấu thành hành vi “Vu khống”.

Cụ thể, Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định:

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm;

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền”.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại ở Nghệ An: Bố cháu bé thừa nhận dàn dựng

PV |

Diễn biến vụ cháu bé 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục ở Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định sự việc do chính bố cháu dàn dựng, cháu bé không bị xâm hại.

Vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục: Có dấu hiệu dàn dựng

Q.Đ |

Quá trình điều tra vụ việc cháu bé 6 tuổi ở Nghệ An nghi bị xâm hại tình dục, cơ quan công an có tài liệu, cơ sở để khẳng định sự việc có sự dàn dựng.

Vụ bé 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục: Vì sao bắt tạm giam người bố?

PV |

Ông Nguyễn Thanh Trung (trú TP Vinh, Nghệ An) tố chị A đã có hành vi tiếp tay cho người xâm hại con gái 6 tuổi của ông Trung. Tuy nhiên, công an lại xác định ông Trung có hành vi mua dâm đối với A. nhiều lần tại thời điểm A. dưới 18 tuổi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại ở Nghệ An: Bố cháu bé thừa nhận dàn dựng

PV |

Diễn biến vụ cháu bé 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục ở Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định sự việc do chính bố cháu dàn dựng, cháu bé không bị xâm hại.

Vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục: Có dấu hiệu dàn dựng

Q.Đ |

Quá trình điều tra vụ việc cháu bé 6 tuổi ở Nghệ An nghi bị xâm hại tình dục, cơ quan công an có tài liệu, cơ sở để khẳng định sự việc có sự dàn dựng.

Vụ bé 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục: Vì sao bắt tạm giam người bố?

PV |

Ông Nguyễn Thanh Trung (trú TP Vinh, Nghệ An) tố chị A đã có hành vi tiếp tay cho người xâm hại con gái 6 tuổi của ông Trung. Tuy nhiên, công an lại xác định ông Trung có hành vi mua dâm đối với A. nhiều lần tại thời điểm A. dưới 18 tuổi.