Đồng bằng sông Cửu Long: Lại rộ lên nạn lừa đảo “nợ cước điện thoại”

NHẬT HỒ |

Gần đây, nhiều trường hợp thuê bao điện thoại cố định ở các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, TP.Cần Thơ tự nhiên bị nhắc cước phí tăng cao đột biến. Có trường hợp “tổng đài” còn hù dọa: Số điện thoại của bạn đang nằm trong đường dây tội phạm, đang bị truy nã…

Giật mình vì tổng đài thông báo lạ

Vào cuối tháng 8.2018, anh N.Q.B (thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) nhận cuộc gọi từ điện thoại bàn, đầu dây bên kia một giọng nữ từ tổng đài thông báo: “Bạn đang có một đơn kiện ở tòa án đang thụ lý, yêu cầu bấm phím số 9 để nghe cụ thể”. Do anh B làm ở một cơ quan nhà nước nên biết ngay là không có thật. Đây là trò lừa không phải nhân viên VNPT thông báo cước phí.

Một trường hợp khác cũng tại địa bàn Sóc Trăng nhận được nội dung từ “tổng đài” thông báo: “Thuê bao của quý khách đang nợ cước số tiền 8.900.000 đồng, cần phải thanh toán trong 2 tiếng đồng hồ sau, nếu không thuê bao sẽ bị cắt”. Chị H cho biết trung bình hằng tháng cước phỉ chỉ trên dưới 100.000 đồng, làm gì có chuyện nợ đến gần chục triệu đồng. Đáng nói là cuộc gọi đó diễn ra liên tục đến mấy lần.

Vào đầu tháng 9 này, một cơ quan đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng liên tiếp nhận được thông báo từ “tổng đài”, lúc thì: Số điện thoại của bạn dính vào đường dây truy nã, muốn biết thêm chi tiếc bấm phím 0 hoặc phím 9; lúc lại được “tổng đài” thông báo, bạn đã nợ cước phí trên 1 tỉ đồng, nếu không thanh toán trong vòng 5 ngày sẽ bị khởi tố, chi tiết mời bấm phím 0 hoặc phím 9.

Quá trình thu thập thông tin, chúng tôi cũng phát hiện tại Bạc Liêu, Cà Mau, nhiều số điện thoại cố định cũng nhận được thông báo từ “tổng đài” lạ như vậy. Anh N.T.T (thành phố Bạc Liêu) cho biết, mình nhận ít nhất 4 lần thông báo như trên. Do biết đây là chuyện không có thật nên không trình báo với các cơ quan chức năng.

Cảnh giác với trò lừa đảo

Đại diện VNPT Sóc Trăng cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có một số đối tượng mạo danh VNPT sử dụng các đầu số giấu tên hoặc có cấu trúc lạ gọi nhắc nợ khách hàng như: 0085263251134, 0081406559912, 0081383482123, 0081300587482… Theo VNPT Sóc Trăng, các đối tượng này sử dụng hình thức gọi đến số điện thoại cố định của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, thông báo mức nợ cước lớn từ vài triệu đồng trở lên, sau đó hướng dẫn khách hàng bấm phím số 0 hoặc số 9 để biết thêm chi tiết. Nếu khách hàng làm theo hướng dẫn, điện thoại sẽ tự động kết nối với tổng đài của kẻ mạo danh, khách hàng sẽ bị trừ cước phí. Nếu không làm theo thì không bị ảnh hưởng gì. Thông tin từ VNPT Sóc Trăng cho biết, cách đây 1 năm, đơn vị này cũng đã từng chính thức có văn bản gửi Sở TTTT và Công an tỉnh thông báo về hình thức lừa đảo này.

Trong khi đó VNPT Bạc Liêu khẳng định, Tập đoàn Bưu chính viễn thông cũng như các nhà mạng hiện tại hoàn toàn không có hình thức nhắc và thu cước khách hàng bằng điện thoại, tin nhắn như vậy. Nếu phát hiện, đề nghị khách hàng không thực hiện theo hướng dẫn, dễ mất tiền.

Trước việc xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc gọi lừa đảo này, lãnh đạo VNPT các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu… cho biết đang tìm các giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn trường hợp này, cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các cuộc gọi lừa đảo giả mạo VNPT đều là các cuộc gọi xuất phát từ quốc tế. Trước mắt, VNPT đã thực hiện giải pháp ngăn chặn các cuộc gọi này và đã thực hiện chặn các cuộc gọi giả mạo các đầu số dịch vụ, các đầu số của Bộ Công an, của Cục Bưu điện Trung ương.

Để bảo vệ lợi ích của khách hàng, VNPT khuyến cáo: Khách hàng không thực hiện theo các yêu cầu của các cuộc gọi lừa đảo, bình tĩnh nghe và ghi nhận lại các thông tin và báo cho VNPT ngay để có biện pháp truy tìm. Mọi thông tin liên quan đến giá cước các chủ thuê bao gọi trực tiếp đến đường dây chăm sóc khách hàng được in trên hóa đơn thu cước hằng tháng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Cảnh báo đường dây lừa đảo núp bóng du lịch “miễn phí”

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.8 , Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa họ mua hàng "đểu" với giá cắt cổ.

Cay đắng rơi vào bẫy lừa đảo qua mạng xã hội

Cường Ngô |

Những đối tượng lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn, cách thức khác nhau khiến nạn nhân dễ dàng bị đánh lừa và rơi vào cảnh tiền mất, tật mang.

Cảnh báo lừa đảo mời nhận tiền qua Facebook

C.NGUYÊN - T.CHÍ |

Thời gian gần đây, nhiều hoạt động lừa đảo của tin tặc đã bị phát hiện, trong đó, chủ yếu nhắm đến khách hàng của các ngân hàng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nghệ An: Cảnh báo đường dây lừa đảo núp bóng du lịch “miễn phí”

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.8 , Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa họ mua hàng "đểu" với giá cắt cổ.

Cay đắng rơi vào bẫy lừa đảo qua mạng xã hội

Cường Ngô |

Những đối tượng lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn, cách thức khác nhau khiến nạn nhân dễ dàng bị đánh lừa và rơi vào cảnh tiền mất, tật mang.

Cảnh báo lừa đảo mời nhận tiền qua Facebook

C.NGUYÊN - T.CHÍ |

Thời gian gần đây, nhiều hoạt động lừa đảo của tin tặc đã bị phát hiện, trong đó, chủ yếu nhắm đến khách hàng của các ngân hàng.