Đơn phương nghỉ việc trái luật chịu trách nhiệm gì?

Q.Hùng (ghi) |

Khi đơn phương nghỉ việc trái pháp luật, người lao động sẽ phải đến bù chi phí đào tạo

Bạn đọc có địa chỉ facebook: H.P trình bày: Tôi có ký hợp đồng đào tạo ở nước ngoài 3 tháng với 1 Cty, trong hợp đồng có yêu cầu sau đào tạo phải làm việc cho Cty 2 năm. Sau khi về nước Cty chưa xây trụ sở, Cty cho chúng tôi làm 4  tiếng/ngày, tính theo lương đào tạo là 4,2 triệu đồng. Nếu tôi đơn phương nghỉ việc có phải đền bù không?

Luật sư Lê Minh Đức - Văn phòng Luật sư số 6, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trả lời: Khi bạn đơn phương nghỉ việc trái pháp luật thì bạn sẽ:

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Luật lao động.

Để tránh trường hợp như vậy, bạn nên tham khảo thêm ở Điều 37 Bộ luật Lao động về các trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động.

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi ĐDN: 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 39 Trương Định, P6, Q3, TPHCM vào thứ 3 hoặc thứ 6 hàng tuần để được Luật sư tư vấn trực tiếp.

 

Q.Hùng (ghi)
TIN LIÊN QUAN

“Nóng bỏng” chuyện nghỉ hưu trước tuổi

Nam Dương |

“Tôi là nam, năm nay 52 tuổi, có 25 năm đóng BHXH. Tôi có nên đi giám định suy giảm khả năng lao động để nghỉ hưu trước tuổi không? Nếu nghỉ hưu trước tuổi thì tôi có thiệt thòi không?”; một trường hợp khác “Tôi là nữ, đã tham giam BHXH được 22 năm và nay đã 49 tuổi. Nếu bây giờ đi giám định suy giảm khả năng lao động để nghỉ hưu có được không?”. Trên đây chỉ là hai trong số hơn 20 câu hỏi của bạn đọc gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động trong hai ngày cuối tuần qua.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

“Nóng bỏng” chuyện nghỉ hưu trước tuổi

Nam Dương |

“Tôi là nam, năm nay 52 tuổi, có 25 năm đóng BHXH. Tôi có nên đi giám định suy giảm khả năng lao động để nghỉ hưu trước tuổi không? Nếu nghỉ hưu trước tuổi thì tôi có thiệt thòi không?”; một trường hợp khác “Tôi là nữ, đã tham giam BHXH được 22 năm và nay đã 49 tuổi. Nếu bây giờ đi giám định suy giảm khả năng lao động để nghỉ hưu có được không?”. Trên đây chỉ là hai trong số hơn 20 câu hỏi của bạn đọc gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động trong hai ngày cuối tuần qua.