Đồn biên phòng ở Cao Bằng bắt giữ 15 người nhập cảnh trái phép

Phong Quang |

Sáng sớm ngày 17.6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã phát hiện một vụ nhập cảnh trái phép, bắt giữ 15 người trong đó có 1 trẻ nhỏ 17 tháng tuổi từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 755.

15 người này có địa chỉ quê quán ở các tỉnh Vinh Long, Cà Mau, Lạng Sơn, Nghệ An, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Đắc Lắk đi làm ăn từ Trung Quốc trở về nước.

Các trường hợp này được lập hồ sơ, bàn giao đưa vào khu cách ly phòng chống COVID-19 theo đúng quy định.

Trước đó vào ngày 16.6, trên các tuyến biên giới lực lượng Bộ đội biên phòng cũng đã phát hiện và bắt giữ 63 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cho đến nay, trên toàn tuyến biên giới, Bộ đội biên phòng đang duy trì 1.906 tổ, chốt (trong đó có 1.508 chốt cố định, 398 chốt lưu động), với 12.862 người, trong đó có 7.825 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và 5.037 người thuộc các lực lượng khác tham gia; huy động 27 tàu và 448 cán bộ, chiến sĩ tuần tra vùng biển Tây Nam.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Phát hiện, xử lý nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép

Vân Tiến |

Các lực lượng chức năng ở Sơn La đã tăng cường kiểm soát, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép.

An Giang: Kịp thời phát hiện, ngăn chặn 6 người nhập cảnh trái phép

Nghiêm Túc |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an tỉnh An Giang khen thưởng người tố giác nhập cảnh trái phép

Quỳnh Như |

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao thưởng tận tay người dân tố giác nhập cảnh trái phép.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Sơn La: Phát hiện, xử lý nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép

Vân Tiến |

Các lực lượng chức năng ở Sơn La đã tăng cường kiểm soát, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép.

An Giang: Kịp thời phát hiện, ngăn chặn 6 người nhập cảnh trái phép

Nghiêm Túc |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an tỉnh An Giang khen thưởng người tố giác nhập cảnh trái phép

Quỳnh Như |

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao thưởng tận tay người dân tố giác nhập cảnh trái phép.