Đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

H.L |

Tối 11.2, một lãnh đạo Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 vợ chồng cùng tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 16h30 chiều cùng ngày khiến anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1980) và chị Phạm Thị Kim Lanh (SN 1984, vợ Nghĩa, trú thôn 1, xã Cư M’lanh, huyện Ea Súp) tử vong.

Tin từ BV Đa khoa huyện Ea Súp cho hay, nạn nhân Lanh được đưa vào viện cấp cứu với nhiều vết chém ở vùng đầu và đã tử vong trước đó; nạn nhân Nghĩa có một vết đâm sâu ở ruột, mất rất nhiều máu và được chuyển lên BV tuyến trên nhưng không qua khỏi.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng chưa được công bố.

Công an huyện EA Súp vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng giết người đêm 29 Tết

T.N.D |

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, Đỗ Văn Thường đã dùng dao đâm vào cổ làm anh Đỗ Văn Nam bị thương nặng và tử vong trong quá trình cấp cứu. Chỉ 40 phút sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã xác định và vận động đối tượng gây án ra đầu thú.

Đầu thú sau 2 năm trốn lệnh truy nã về tội giết người

ANH ĐỨC |

Thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, ngày 29.1, đơn vị này vừa vận động, kêu gọi thành công một đối tượng trong diện truy nã về tội giết người ra đầu thú.

Luật sư lý giải tại sao nói vụ án chạy thận là vụ "đầu độc giết người"

Cường Ngô |

Chiều 24.1, phiên tòa xét xử vụ án chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục phiên làm việc thứ 9. Chiều nay, các luật sư sẽ đưa ra quan điểm bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Tuấn bị cáo buộc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Khởi tố đối tượng giết người đêm 29 Tết

T.N.D |

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, Đỗ Văn Thường đã dùng dao đâm vào cổ làm anh Đỗ Văn Nam bị thương nặng và tử vong trong quá trình cấp cứu. Chỉ 40 phút sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã xác định và vận động đối tượng gây án ra đầu thú.

Đầu thú sau 2 năm trốn lệnh truy nã về tội giết người

ANH ĐỨC |

Thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, ngày 29.1, đơn vị này vừa vận động, kêu gọi thành công một đối tượng trong diện truy nã về tội giết người ra đầu thú.

Luật sư lý giải tại sao nói vụ án chạy thận là vụ "đầu độc giết người"

Cường Ngô |

Chiều 24.1, phiên tòa xét xử vụ án chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục phiên làm việc thứ 9. Chiều nay, các luật sư sẽ đưa ra quan điểm bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Tuấn bị cáo buộc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.