Đối tượng thông chốt kiểm soát phòng chống dịch ở Bắc Giang lĩnh án tù

Quang Việt |

Lương Văn Tiến không đeo khẩu trang, bỏ ngoài tai lời cán bộ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Bắc Giang, còn hành hung một người.

Ngày 3.6, TAND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tiến (37 tuổi, ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng) 2 năm 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo bản án sơ thẩm, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành các Quyết định để thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện từ 0h ngày 19.5.2021.

Theo nội dung các Quyết định, thực hiện cách ly xã hội phải đảm bảo các nguyên tắc "gia đình cách ly với gia đình", "xã cách ly với xã"… và lập các chốt kiểm soát kể từ 0h ngày 18.5.2020, kiểm soát chặt chẽ các khu vực, địa bàn phong tỏa, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Tuy nhiên, khoảng 13h ngày 21.5, bị cáo Tiến cùng nhóm bạn đi trên ôtô đến xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng). Tại đây, cả nhóm thấy có tổ trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 khu vực thôn Nội, xã Nội Hoàng đang làm nhiệm vụ.

Tiến xuống ôtô đi bộ và bảo lực lượng đang làm nhiệm vụ cho anh ta cùng bạn qua chốt kiểm soát để đi vào thôn Trung, xã Nội Hoàng, nhưng lực lượng chức năng không cho.

Tiến không đeo khẩu trang, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tự ý chui qua thanh chắn barie.

Lúc này, anh Phạm Văn Ninh (Tổ trưởng tổ trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19) cùng anh Trần Lê Vinh (cán bộ K02 Bộ Công an) giải thích, ngăn cản và yêu cầu Tiến quay ra khỏi chốt.

Tiến không chấp hành mà có lời nói chửi bởi lực lượng làm nhiệm vụ và túm cổ áo, đấm vào trán một cán bộ trong tổ trực.

Do Tiến có lời nói đe dọa và dùng vũ lực đối với người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát nên tổ công tác không thực hiện được việc yêu cầu Tiến và những người đi cùng thực hiện quy định về phòng chống dịch.

Theo toà, hành vi của Tiến xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của tổ công tác làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 được pháp luật bảo vệ; làm giảm hiệu lực hoạt động của tổ công tác, gây mất ổn định trật tự an ninh địa phương.

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp nên cần phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự nhằm mục đích giáo dục riêng và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.

Việc bị cáo Tiến không chấp hành yêu cầu của tổ công tác có thể là nguyên nhân lây lan dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra. Lương Văn Tiến có nhân thân xấu, nhiều lần bị Tòa án xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Thanh niên đưa tin sai về vụ ép giá vải thiều bị xử phạt 5 triệu

Quang Việt |

Thanh niên 30 tuổi, quê Bắc Giang đưa tin việc người dân bị ép bán giá vải thiều sớm còn 2.000 đồng/kg, song Công an Lục Ngạn xác định thông tin đó sai sự thật.

Bắc Giang: Tạm giữ hình sự kẻ đánh người, vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19

Quang Việt |

Lương Văn Tiến (37 tuổi, ở thành phố Bắc Giang) cùng nhóm bạn dù đã được tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 giải thích, song không nghe, còn có hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắc Giang: Xử phạt một trường hợp thông tin sai về dịch COVID-19

Vân Trường |

Một trường hợp thông tin sai về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, vừa bị công an xử phạt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc Giang: Thanh niên đưa tin sai về vụ ép giá vải thiều bị xử phạt 5 triệu

Quang Việt |

Thanh niên 30 tuổi, quê Bắc Giang đưa tin việc người dân bị ép bán giá vải thiều sớm còn 2.000 đồng/kg, song Công an Lục Ngạn xác định thông tin đó sai sự thật.

Bắc Giang: Tạm giữ hình sự kẻ đánh người, vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19

Quang Việt |

Lương Văn Tiến (37 tuổi, ở thành phố Bắc Giang) cùng nhóm bạn dù đã được tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 giải thích, song không nghe, còn có hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắc Giang: Xử phạt một trường hợp thông tin sai về dịch COVID-19

Vân Trường |

Một trường hợp thông tin sai về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, vừa bị công an xử phạt.