Đối tượng tâm thần chém chết người đang ngồi xe lăn

TRẦN TUẤN |

Một đối tượng tâm thần ở xã Tân Dân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã dùng dao chém tử vong một người tàn tật cùng thôn.

Sáng 20.5, ông Trần Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Tân Dân - cho biết, sự việc xảy ra vào lúc gần 18h ngày 19.5 ở thôn Đồng Hòa, xã Tân Dân.

Vào thời điểm trên, đối tượng Nguyễn Viết Luyến (48 tuổi, trú thôn Đồng Hòa) đã cầm dao chém nhiều nhát khi anh N.V.T (49 tuổi, trú cùng thôn) đang ngồi xe lăn hóng mát, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Luyến rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiếp cận hiện trường, điều tra làm rõ. Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Viết Luyến bị rối loạn tâm thần, có bệnh án tâm thần.

Trước đây, mỗi khi phát bệnh, Luyến cầm dao đuổi chém người trong gia đình nên vợ Luyến đã phải bỏ về sống với bố mẹ đẻ.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng Luyến để tiếp tục điều tra làm rõ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên nghi tâm thần chém CSGT

BẢO TRUNG |

Vì Văn Hải (Đắk Nông) có dấu hiệu tâm thần đã dùng dao chém 2 cán bộ CSGT (Công an huyện Cư Jut) bị thương. Hải sau đó bị khởi tố về tội danh "Cố ý gây thương tích".

Bệnh tâm thần liên quan đến stress, trầm cảm đáng báo động

Hoàng Biên- Thùy Linh |

30% dân số Việt Nam có rối loạn tâm thần, trong đó tỉ lệ trầm cảm chiếm 25%. Mỗi năm, số người tự sát do trầm cảm ở nước ta từ 36.000- 40.000 người. Số lượng người mắc bệnh này đang có chiều hướng gia tăng.

"Báo động" tình trạng người trẻ nghiện ma túy phải nhập viện tâm thần

QUÁCH DU - NGUYỄN HẢI |

Những năm trở lại đây, tình trạng trẻ hóa người nghiện ma túy đá, cần sa, ketamin, thuốc lắc... có chiều hướng tăng mạnh. Do đó, số lượng bệnh nhân phải nhập viện tâm thần để điều trị cũng vì thế tăng theo. Thường các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn cảm xúc, hành vi, tấn công người thân hoặc những người xung quanh, gây khó khăn cho công tác điều trị, phục hồi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nam thanh niên nghi tâm thần chém CSGT

BẢO TRUNG |

Vì Văn Hải (Đắk Nông) có dấu hiệu tâm thần đã dùng dao chém 2 cán bộ CSGT (Công an huyện Cư Jut) bị thương. Hải sau đó bị khởi tố về tội danh "Cố ý gây thương tích".

Bệnh tâm thần liên quan đến stress, trầm cảm đáng báo động

Hoàng Biên- Thùy Linh |

30% dân số Việt Nam có rối loạn tâm thần, trong đó tỉ lệ trầm cảm chiếm 25%. Mỗi năm, số người tự sát do trầm cảm ở nước ta từ 36.000- 40.000 người. Số lượng người mắc bệnh này đang có chiều hướng gia tăng.

"Báo động" tình trạng người trẻ nghiện ma túy phải nhập viện tâm thần

QUÁCH DU - NGUYỄN HẢI |

Những năm trở lại đây, tình trạng trẻ hóa người nghiện ma túy đá, cần sa, ketamin, thuốc lắc... có chiều hướng tăng mạnh. Do đó, số lượng bệnh nhân phải nhập viện tâm thần để điều trị cũng vì thế tăng theo. Thường các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn cảm xúc, hành vi, tấn công người thân hoặc những người xung quanh, gây khó khăn cho công tác điều trị, phục hồi.