Đối tượng giết 2 mạng người chỉ vì con gà là người như thế nào?

LN - Phạm Đông |

Theo xác nhận ban đầu của chính quyền địa phương, đối tượng Dương Minh Sơn - người dùng búa sát hại liền lúc em trai cùng hàng xóm chỉ vì cân gà thiếu trong đám giỗ - có biểu hiện tâm thần từ lâu.

Tối 9.4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND xã Xuân Hương (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết, từ trước đến nay, gia đình nghi phạm Dương Minh Sơn (SN 1957, trú ở thôn Vườn, xã Xuân Hương) và nạn nhân Hà Văn Tiến (SN 1943, là hàng xóm) không có mâu thuẫn gì. Ở địa phương, ông Tiến cũng là người hiền lành, điềm tĩnh.

“Trên giấy tờ thì chưa có bất cứ gì chứng minh ông Sơn có vấn đề về thần kinh, còn qua lời người thân thì thời gian gần đây, ông Sơn có biểu hiện không bình thường. Tuy nhiên, thực hư thế nào chưa thể kết luận” – ông Chung thông tin.

Cùng nói về vụ án đau lòng trên, ông Ngô Quốc Khánh - Trưởng Công an xã Xuân Hương - cho hay, trưa ngày 7.4, Công an xã nhận được thông tin tại gia đình ông Dương Minh Công (SN 1965, em ruột của Sơn) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Khi ông xuống hiện trường, 2 người bị thương nặng là Dương Minh Công và Hà Văn Tiến được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Sau khi gây án, Sơn đã về nhà mình ngay cạnh nhà em trai để nằm cho đến khi bị bắt.

Ngôi nhà của đối tượng Dương Minh Sơn sinh sống.
Ngôi nhà của đối tượng Dương Minh Sơn sinh sống.

Theo ông Khánh, đối tượng Sơn có biểu hiện tâm lý không bình thường cách đây hơn 20 năm, nhưng không có sổ theo dõi tâm thần tại địa phương. Mặc dù gia đình đã nhiều lần đưa Sơn đi bệnh viện tâm thần nhưng chỉ ở viện được mấy ngày thì đối tượng bỏ trốn về nhà. 

“Vợ Sơn bỏ về nhà ngoại hơn 20 năm nay. Gần đây gia đình đưa Sơn đi làm chứng minh thư nhân dân nhưng đến thủ tục lăn tay thì Sơn lại bỏ về nhà, không thể làm tiếp. Đối tượng này sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng và đi xin bà con hàng xóm, anh em thức ăn, được gì thì dùng nấy chứ không làm ăn gì” - ông Khánh nói.

Hai con gà ông Sơn mua về để chuẩn bị làm đám giỗ.
Hai con gà ông Sơn mua về để chuẩn bị làm đám giỗ.

Tại Cơ quan Công an, Sơn khai nhận, khoảng 11h30 ngày 7.4, giữa Sơn và em ruột xảy ra mâu thuẫn xung quanh việc mua 2 con gà tổng trọng lượng 3kg. 

Cụ thể khi cân lại gà, ông Công phát hiện 2 con gà chỉ có 2,5kg nên nói Sơn mang trả. Từ đó, giữa hai anh em xảy ra cãi nhau do Sơn không chịu mang gà đi trả. Tức giận, Sơn dùng búa có cán gỗ dài đánh vào đầu ông Công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thấy vậy, ông Hà Văn Tiến đang ngồi trong nhà chạy ra can ngăn thì cũng bị Sơn dùng búa đánh vào đầu nên đã tử vong.

LN - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Giết chết em ruột và hàng xóm chỉ vì con gà

L.N - Phạm Đông |

Do xảy ra mâu thuẫn với em trai trong việc mua bán 2 con gà bị thiếu nửa cân, Sơn đã dùng chiếc vồ để “giải thích” và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng 2 người thiệt mạng.

Bắt giữ nghi phạm chém đứt đầu nạn nhân và chém đứt 2 ngón tay trưởng công an phường

Thanh Thanh |

Chém nạn nhân đứt lìa đầu rồi vào nhà cố thủ. Khi bị phát hiện, nghi phạm chống trả quyết liệt, chém đứt 2 đốt ngón tay trưởng công an.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, giết người ngoài đời

P.B |

Từ cãi nhau, đến chửi bới rồi mạt sát, đe dọa trên mạng xã hội, nhóm hung thủ đã đâm chém với hành vi giết người ngoài đời thực. 

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giết chết em ruột và hàng xóm chỉ vì con gà

L.N - Phạm Đông |

Do xảy ra mâu thuẫn với em trai trong việc mua bán 2 con gà bị thiếu nửa cân, Sơn đã dùng chiếc vồ để “giải thích” và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng 2 người thiệt mạng.

Bắt giữ nghi phạm chém đứt đầu nạn nhân và chém đứt 2 ngón tay trưởng công an phường

Thanh Thanh |

Chém nạn nhân đứt lìa đầu rồi vào nhà cố thủ. Khi bị phát hiện, nghi phạm chống trả quyết liệt, chém đứt 2 đốt ngón tay trưởng công an.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, giết người ngoài đời

P.B |

Từ cãi nhau, đến chửi bới rồi mạt sát, đe dọa trên mạng xã hội, nhóm hung thủ đã đâm chém với hành vi giết người ngoài đời thực.