Đối tượng giả đại tá quân đội “thông chốt” bất thành đã từng đi tù 30 tháng

Tạ Quang |

Đối tượng giả đại tá quân đội “thông chốt” kiểm soát dịch COVID-19 tên thật là Nguyễn Văn Lai, từng bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (TP.HCM) tuyên phạt 30 tháng tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2013.

Được biết, qua 2 ngày điều tra, bước đầu công an xác định năm 2013, đối tượng Nguyễn Văn Lai bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (TP.HCM) tuyên phạt 30 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi mãn hạn tù cho đến năm 2018, đối tượng Lai đã thành lập Công ty CP đầu tư xây dựng cầu đường Thành An 68. Đồng thời, để tạo lòng tin, thuận tiện cho việc chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng khống, trên danh thiếp của mình, Lai in là đại tá Nguyễn Minh Thành.

Qua điều tra, Lai đã vay, mượn của nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, sau đó cắt liên lạc.

Cơ quan Công an thị xã Long Mỹ cũng phát đi Thông báo ai là nạn nhân hoặc có thông tin về hành vi vi phạm của đối tượng này liên hệ với Công an thị xã Long Mỹ để phối hợp điều tra làm rõ.

Như Báo Lao Động đã đưa tin trước đó, sáng 17.8, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đoạn cầu Giồng Sao (phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ) yêu cầu một người đàn ông trong trang phục quân đội, mang hàm đại tá, điều khiển xe SH, BKS 59N1–538.XX dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện mà còn rồ ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã truy đuổi và ngăn chặn được người này cách đó khoảng 3km và đưa về trụ sở phường Vĩnh Tường làm việc.

Hiện Cơ quan Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ "tiến sĩ VTV", vì sao chỉ xử lý hành chính hành vi lăng mạ, chửi bới?

Việt Dũng |

Từ vụ "tiến sĩ VTV" hay nam thanh niên chở bạn gái lăng mạ cảnh sát, người đang thi hành công vụ... chỉ bị xử lý hành chính, luật sư cho rằng cần có hướng dẫn, áp dụng pháp luật thống nhất.

Tin nhanh 60s: Giả danh đại tá quận đội, đi SH để qua chốt kiểm dịch

Nhóm PV |

Người đàn ông trong trang phục quân đội, mang hàm đại tá bất ngờ thông chốt bỏ chạy sau khi được lực lượng kiểm dịch COVID-19 đoạn cầu Giồng Sao (khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Giả đại tá quân đội “thông chốt” bất thành

Tạ Quang |

Cơ quan Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) đang làm rõ một đối tượng giả mạo đại tá quân đội có hành vi "thông chốt" kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Từ vụ "tiến sĩ VTV", vì sao chỉ xử lý hành chính hành vi lăng mạ, chửi bới?

Việt Dũng |

Từ vụ "tiến sĩ VTV" hay nam thanh niên chở bạn gái lăng mạ cảnh sát, người đang thi hành công vụ... chỉ bị xử lý hành chính, luật sư cho rằng cần có hướng dẫn, áp dụng pháp luật thống nhất.

Tin nhanh 60s: Giả danh đại tá quận đội, đi SH để qua chốt kiểm dịch

Nhóm PV |

Người đàn ông trong trang phục quân đội, mang hàm đại tá bất ngờ thông chốt bỏ chạy sau khi được lực lượng kiểm dịch COVID-19 đoạn cầu Giồng Sao (khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Giả đại tá quân đội “thông chốt” bất thành

Tạ Quang |

Cơ quan Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) đang làm rõ một đối tượng giả mạo đại tá quân đội có hành vi "thông chốt" kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.