Đối tượng cầm đầu nhóm bịt mặt lao vào nhà dân chém chết người ra đầu thú

Trần Lâm |

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 23.9, đối tượng cầm đầu vụ giết người ở huyện Nga Sơn đã ra đầu thú.

Theo đó, chiều 22.9.2021, Bùi Văn Thảo (tức Thảo Thủy, SN 1982, trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn), đối tượng cầm đầu trong vụ án giết người ở xã Nga Trường, huyện Nga Sơn đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Thảo cùng 2 “đàn em” của Thảo là Đỗ Xuân Hưởng (SN 1995, ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) và Mai Văn Lệnh (SN 1991, ở thôn Hải Bình, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn) về hành vi giết người.

Tuy nhiên, Bùi Văn Thảo sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự động viên của gia đình và chính quyền địa phương, chiều 22.9, Bùi Văn Thảo đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú và khai báo mọi hành vi phạm tội của mình.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, do mâu thuẫn từ trước với Bùi Văn Thảo, khoảng 19h ngày 9.9, Bùi Văn Học (26 tuổi, trú tại thôn Đông Kinh, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn) đứng ngoài cửa nhà Thảo chửi bới, thách thức Thảo, rồi tiểu tiện ngay trước cửa nhà Thảo.

Lúc này, do bực tức nên Thảo gọi điện thoại cho 2 đàn em của mình là Đỗ Xuân Hưởng và Mai Văn Lệnh đang ở thôn Hải Bình, xã Nga Hải đem theo dao, ống tuýp sắt đi xe máy đến nhà Học để xử lý.

Tại đây, nhóm của Thảo dùng dao, tuýp sắt đánh Học bị trọng thương ở vùng đầu và chém trọng thương Bùi Văn Đức, 28 tuổi, anh trai Học. Sau khi gây án, nhóm của Thảo nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Lúc gây án, nhóm của Thảo bịt kín mặt, đeo khẩu trang, mặc áo mưa trùm kín người, điều khiển xe máy không có biển kiểm soát lao vào nhà chém trọng thương 2 người, tại thời điểm huyện Nga Sơn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, khiến người dân hoang mang.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Kẻ trốn truy nã tội Giết người bị bắt sau hơn 4 năm

Việt Dũng |

Lê Quang Tiến (Hà Nội) cùng đồng bọn mang theo hung khí trả thù hộ bạn, song tấn công nhầm người khiến một nạn nhân tử vong, rồi bị can trốn truy nã.

Truy tố 2 cha con giết người ngày mùng 1 Tết

TRẦN TUẤN |

Ngày 30.8, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa truy tố bị can Phạm Văn Lập (SN 1973) và Phạm Văn Nam (SN 2005) trú tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về tội “giết người”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kẻ trốn truy nã tội Giết người bị bắt sau hơn 4 năm

Việt Dũng |

Lê Quang Tiến (Hà Nội) cùng đồng bọn mang theo hung khí trả thù hộ bạn, song tấn công nhầm người khiến một nạn nhân tử vong, rồi bị can trốn truy nã.

Truy tố 2 cha con giết người ngày mùng 1 Tết

TRẦN TUẤN |

Ngày 30.8, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa truy tố bị can Phạm Văn Lập (SN 1973) và Phạm Văn Nam (SN 2005) trú tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về tội “giết người”.